Ấn Độ cam kết hỗ trợ Hà Nội phát triển công nghệ thông tin

Ngày 14/6, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Nguyễn Văn Sửu đã tiếp ông Sumeet Jerath - Trợ lý Bộ trưởng và Cố vấn tài chính Bộ Ngoại giao Ấn Độ.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Nguyễn Văn Sửu tiếp ông Sumeet Jerath, Trợ lý Bộ trưởng và Cố vấn tài chính Bộ Ngoại giao Ấn Độ.

Tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Nguyễn Văn Sửu vui mừng ghi nhận, đánh giá cao sự hỗ trợ của Ấn Độ dành cho Việt Nam trong thời gian qua, mong hai nước sẽ tiếp tục có sự phối hợp chặt chẽ hơn nữa không chỉ song phương mà còn cả trên các diễn đàn khu vực và quốc tế. Đối với TP Hà Nội, quan hệ hợp tác với Ấn Độ luôn được coi trọng và quan tâm thúc đẩy trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là công nghệ thông tin (CNTT).

Trong chuyến thăm Việt Nam lần đầu tiên, ông Sumeet Jerath bày tỏ ấn tượng đối với những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của các TP lớn tại Việt Nam, đặc biệt là của TP Hà Nội. Đồng thời, Trợ lý Bộ trưởng và Cố vấn tài chính Bộ Ngoại giao Ấn Độ nhấn mạnh đến thế mạnh trên lĩnh vực CNTT của Ấn Độ, cho rằng đây là cơ sở tiềm năng để thúc đẩy hợp tác có chiều sâu, mang lại lợi ích thiết thực cho cả hai bên. Đồng thời, cam kết sẵn sàng chia sẻ các quan điểm, hỗ trợ Việt Nam nói chung và TP Hà Nội nói riêng trong việc triển khai, xây dựng Chính phủ điện tử.

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/an-do-cam-ket-ho-tro-tp-ha-noi-phat-trien-cong-nghe-thong-tin-290547.html