Ấn Độ cấm gần 200 nghìn xe sử dụng động cơ diesel

Với quyết định này, gần 200 nghìn xe sử dụng động cơ diesel không những bị cấm lưu hành trên đường phố Delhi.

Ảnh minh họa

Từ ngày 13/11, xe chạy động cơ diesel dung tích lớn, có tuổi thọ 15 năm sẽ không được phép hoạt động ở bang Delhi, Ấn Độ.

Với quyết định này, gần 200 nghìn xe sử dụng động cơ diesel không những bị cấm lưu hành trên đường phố Delhi mà còn không được phép đỗ. Đây được xem là một trong những nỗ lực nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường vốn ngày càng nghiêm trọng ở Ấn Độ thời gian qua.

Sở Giao thông bang Delhi thông báo danh sách 191 nghìn xe sử dụng động cơ diesel, cũng như thông tin chi tiết như: Tên người sử dụng, số đăng ký xe và địa chỉ cho CSGT.

Trước đó, Tòa án Xanh Quốc gia (Xét xử các vụ việc liên quan tới môi trường, bảo vệ rừng và tài nguyên thiên nhiên khác) đã ra phán quyết không cho đăng ký tất cả các xe sử dụng động cơ diesel có tuổi thọ trên 15 năm.

Nguồn Xe Giao Thông: http://www.xegiaothong.vn/an-do-cam-gan-200-nghin-xe-su-dung-dong-co-diesel-d141314.html