Ấn Độ: 3,2 triệu thẻ ngân hàng bị hacker đánh cắp

Mới đây, hacker đã tấn công hệ thống thanh toán và đánh cắp 3,2 triệu thẻ ghi nợ của người dân Ấn Độ, theo The Economic Times.

Đây là vụ tấn công và đánh cắp thông tin ngân hàng lớn nhất trong lịch sử tài chính.

Theo điều tra ban đầu, toàn bộ hệ thống các ngân hàng lớn của Ấn Độ, gồm Ngân hàng Nhà nước, ICICI, Yes, Axis và HDFC đều là nạn nhân của vụ tấn công này. Trong đó, có 2,6 triệu khách dùng thẻ Visa và Mastercard và 600.000 người dùng RuPay, một loại thẻ nội địa chỉ dùng tại Ấn Độ

Hiện tại các ngân hàng đang phải gấp rút tiến hành các công đoạn bảo vệ tài khoản của khách hàng, ngăn chặn kẻ xấu tiếp tục rút tiền và thực hiện giao dịch.

Vụ tấn công gây ảnh hưởng đến khoảng 3,2 triệu khách hàng sử dụng thẻ ghi nợ của các ngân hàng lớn tại Ấn Độ như Ngân hàng Nhà nước,

Vụ tấn công gây ảnh hưởng đến khoảng 3,2 triệu khách hàng sử dụng thẻ ghi nợ của các ngân hàng lớn tại Ấn Độ như Ngân hàng Nhà nước,

Các tin tặc đã xâm nhập và cài đặt mã độc vào hệ thống thanh toán. Một số nạn nhân cho biết, họ phát hiện thấy những giao dịch bất thường được thực hiện tại nhiều địa điểm khác nhau ở Trung Quốc.

Hiện tại vụ việc đang được các nhà chức trách Ấn Độ điều tra, nhưng vẫn chưa rõ kẻ đứng đằng sau vụ tấn công này là ai.

Báo The Times of India cho biết ngân hàng SBI sẽ cấp lại 600.000 thẻ ghi nợ mới cho người dùng.

Thủy Bích (t/h)

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/kinh-te/an-do-32-trieu-the-ngan-hang-bi-hacker-danh-cap-215764.html