Ấn định ngày tái xuất sớm của tân binh Man Utd

Trung vệ Eric Bailly có khả năng kịp thời góp mặt trong trận đại chiến với Tottenham trong tháng 12 tới đây, thay vì phải nghỉ thi đấu đến hết năm 2016 như tính toán ban đầu.

Jose Mourinho có ngày về Stamford Bridge đầy thảm họa trong tháng trước, khi Man Utd của ông đại bại 0-4 trước đội bóng cũ Chelsea . Họa vô đơn chí khi bên cạnh trận thua nhục nhã trước kình địch, Quỷ Đỏ còn chịu tổn thất nặng nề về lực lượng khi Eric Bailly dính chấn thương dây chằng nghiêm trọng. Đáng nói là trung vệ trẻ người Bờ Biển Ngà là một trong số ít những cái tên tạo ấn tượng và an tâm cho NHM kể từ đầu mùa giải chật vật này dù chỉ là tân binh cập bến Old Trafford hè vừa qua.

Trung vệ Bailly của MU sẽ trở lại sớm hơn dự kiến

Theo chẩn đoán ban đầu của đội ngũ y tế MU, Bailly dự kiến sẽ phải ngồi ngoài sân cỏ 2 tháng để dưỡng thương, đồng nghĩa chỉ có thể trở lại trong giai đoạn Giáng sinh và đầu năm mới 2017. Vậy nhưng theo diễn biến mới nhất cập nhật từ Old Trafford, tình hình hồi phục chấn thương của ngôi sao 30 triệu bảng đang có những tiến triển rất khả quan và nhanh hơn nhiều so với những gì đã định.

Một nguồn tin nội bộ cho hay: “Đội ngũ y tế của MU đang cực kỳ ấn tượng với quá trình dưỡng thương của Bailly, cụ thể nhanh chóng bất ngờ kể từ sau kỳ nghỉ nhường chỗ cho loạt trận quốc tế vừa qua. Chưa ai dám ấn định thời điểm chính thức trở lại của Bailly, nhưng nhiều khả năng sẽ là ngày 8/12, tức sớm 3 tuần chứ không còn là hết năm như chẩn đoán ban đầu.”

Như vậy, Bailly có thể sẽ có tên trong danh sách dự bị trận tiếp đón Zorya Luhansk ở lượt cuối vòng bảng Europa League, và chỉ 2 ngày sau là trận đại chiến MU vs Tottenham trên sân Old Trafford. Một tin không thể vui hơn cho fan Quỷ Đỏ trong quãng thời gian bất ổn hiện tại, dù rằng họ cũng sẽ phải sớm tạm biệt “đá tảng” người Bờ Biển Ngà trong tháng Một đầu năm sau vì CAN 2017.

Gia Khoa (Theo Thể Thao Việt Nam )

Nguồn Bóng Đá 24H: http://www.bongda24h.vn/bong-da-anh/an-dinh-ngay-tai-xuat-som-cua-tan-binh-man-utd-172-148737.html