"Ăn" dao đến chết chỉ vì thọc lét bạn

Trong lúc ngồi nhậu, người bạn đã dùng tay chọc vào vùng sườn để đùa giỡn nhưng không ngờ lại xảy ra án mạng

Ngày 24-11, tại trụ sở UBND xã Ea H’Ding (huyện Cư Mgar), TAND tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên tòa sơ thẩm lưu động và tuyên phạt bị cáo Y Wăn Niê (SN 1981, ngụ xã Ea Tar, huyện Cư Mgar, tỉnh Đăk Lắk) 19 năm tù về tội “Giết người”

Bị cáo Y Wăn Niê tại phiên tòa sơ thẩm

Theo HĐXX, tối 31-5, Y Wăn Niê cùng với một vài người bạn đến nhà anh Y Ngăn Niê (ngụ xã Ea H’Ding) để uống rượu. Đến khoảng 21 giờ cùng ngày, anh Y Võ Mlô (SN 1984, ngụ cùng xã) và một số người bạn tới chơi. Do đã uống rượu trước, Y Võ Mlô chỉ ngồi nói chuyện. Lúc này do thân quen từ trước nên Y Võ Mlô dùng tay chọc vào sườn Y Wăn Niê để đùa giỡn nhưng lại xảy ra mâu thuẫn. Y Wăn Niê đứng dậy dùng tay đấm một cái vào mặt Y Võ Mlô. Được mọi người can ngăn, Y Wăn Niê bỏ đi về nhà và lấy một con dao nhọn quay trở lại đâm 1 nhát vào vung ngực làm Y Võ Mlô tử vong sau đó.

Tin - ảnh: C. Nguyên

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/phap-luat/ban-be-choc-dua-nhau-cung-xay-ra-an-mang-2016112414142683.htm