Án chung thân cho thanh niên đâm chết người sau lời thách thức trên facebook

Xảy ra mâu thuẫn, Vinh và Bảo thách thức nhau trên facebook rồi hẹn gặp mặt tại xã Hòa Ninh (huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long). Tại đây, Bảo đã ra tay đâm tử vong nạn nhân.Điều 93. Tội giết người (Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi, bổ sung năm 2009):

Báo Tri thức trực tuyến đăng tải thông tin, ngày 25/4, TAND tỉnh Vĩnh Long mở phiên tòa lưu động tại UBND xã Đồng Phú (huyện Long Hồ), xét xử bị cáo Trương Quốc Bảo (21 tuổi, ngụ xã Phước Hậu) về tội Giết người.

Theo báo Thanh Niên, cáo trạng của TAND tỉnh Vĩnh Long xác định, ngày 3/11/2016, Lê Phương Vinh (tên thường gọi là Ba Sấy, 16 tuổi, ngụ ấp Phú Thạnh 2, xã Đồng Phú, H.Long Hồ) nhắn tin cho Bảo qua Facebooch với nội dung đầy thách thức.

Đến ngày 7/11/2016, Bảo nhắn tin lại và rủ Vinh xuống xã Hòa Ninh (H.Long Hồ) “chém lộn”. Khoảng 18h ngày 8/11/2016, Vinh đến nhà bạn của Bảo chửi mắng lớn tiếng rồi đi về, Bảo nghe nói lại nên thủ theo dao nhọn và rủ thêm người bạn tên Nhí đợi Vinh ở khu vực chợ xã Đồng Phú.

Bảo lúc bị bắt - Ảnh: báo Thanh Niên

Bảo lúc bị bắt - Ảnh: báo Thanh Niên

Nhí gọi điện thoại cho Ngô Kim Nam (25 tuổi, ngụ ấp Phú Thạnh 4, xã Đồng Phú - bạn của Vinh) kêu Vinh ra chợ “chém lộn”.

Khoảng 30 phút sau Nam gọi điện thoại cho Vinh ra. Khi vừa thấy Vinh ra thì Bảo rút dao ra đâm vào vùng eo bên trái của Vinh. Thấy Vinh bị đâm, Nam chạy đến đánh Bảo thì bị Bảo đâm một nhát vào vùng ngực, dao bị gãy, Bảo vứt bỏ cán dao bỏ chạy thì bị lực lượng công an bắt giữ.

Sau đó Vinh và Nam được đưa vào bệnh viện cấp cứu, do vết thương quá nặng Vinh đã tử vong vào trưa ngày 9/11/2016.

Cũng theo báo Tri thức trực tuyến, quá trình điều tra cũng xác định, Bảo có 2 tiền án về hai tội Cướp tài sản và Trộm cắp tài sản nhưng chưa được xóa án tích.

Tại phiên tòa ngày 25/4, Bảo thành khẩn khai báo, ăn năn hối hận. HĐXX nhận định hành vi của bị cáo là rất nguy hiểm nên tuyên phạt tù chung thân về tội Giết người.

Người nào giết người thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình:

a) Giết nhiều người;

b) Giết phụ nữ mà biết là có thai;

c) Giết trẻ em;

d) Giết người đang thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân;

đ) Giết ông, bà, cha, mẹ, người nuôi dưỡng, thầy giáo, cô giáo của mình;

e) Giết người mà liền trước đó hoặc ngay sau đó lại phạm một tội rất nghiêm trọng hoặc tội đặc biệt nghiêm trọng;

g) Để thực hiện hoặc che giấu tội phạm khác;

h) Để lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân;

i) Thực hiện tội phạm một cách man rợ;

k) Bằng cách lợi dụng nghề nghiệp;

l) Bằng phương pháp có khả năng làm chết nhiều người;

m) Thuê giết người hoặc giết người thuê;

n) Có tính chất côn đồ;

o) Có tổ chức;

p) Tái phạm nguy hiểm;

q) Vì động cơ đê hèn.

2. Phạm tội không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm.

3. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ một năm đến năm năm.

Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo

(Tổng hợp)

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/phap-luat/an-ninh-hinh-su/thanh-nien-xam-tro-dam-chet-nguoi-sau-loi-thach-thuc-tren-facebook-a188281.html