Allure of the Seas: Tàu khách xa hoa, lộng lẫy bậc nhất thế giới

Tàu du lịch Allure of the Seas hiện thuộc quyền sở hữu và điều hành bởi Royal Caribbean International. Đây là một trong những con tàu du lịch lớn nhất, tiện nghi, xa hoa, lộng lẫy bậc nhất thế giới hiện nay,...

Allure of the Seas là một tàu chở khách với sức chứa 7.500 người, 2.500 người trong số đó là đội ngũ nhân viên của tàu. Tàu được thiết kế trông như 2 tòa nhà nối liền nhau. Hiện chiếc tàu xa hoa bậc nhất thế giới này thuộc quyền sở hữu và điều hành của Royal Caribbean International.

Sân golf mini trên tàu với nhiều màu sắc sặc sỡ hòa quyện cùng quang cảnh xung quanh. Theo cách trang trí, có thể đoán đây là sân golf dành cho lứa tuổi thiếu niên.

Sân bóng rổ, có thể linh động điều chỉnh để chơi bóng chuyền trên tàu.

Khu vực chơi môn bóng bàn khá là thoáng đãng. Có đến 3 bàn để cho hành khách vui chơi, rèn luyện thỏa thích.

Trên tàu có đến 2 khu vực giành cho những người đam mê lướt sóng. Một khu là giành cho những người đã thành thục môn này;nơi còn lại sẽ giành cho ngững người mới tập, có huấn luyện viên đi kèm.

Ở khu vực giữa hai "tòa nhà" có một vòng đu ngựa, một quán bar và một rạp chiếu phim để phục vụ hành khách.

Ngay bên cạnh là một công viên mở với nhiều loài thực vật được bố trí trên cả 8 tầng của hai dãy phòng. Dạo bước trên công viên này sẽ có cảm giác y như chúng ta đang đi dạo ở những công viên trên đất liền vậy.

Còn đây, khu vực giành cho những hành khách muốn thử tài nghệ với trò leo núi nhân tạo.

Rạp chiếu phim ngoài trời với những màn hình khổng lồ, tại đây hành khách có thể thư thái vừa xem phim, vừa ngắm nhìn trời mây.

Boong tầng 5 sẽ là nơi sơ tán, tập trung của mọi người nếu tàu xảy ra sự cố.

Phòng hội nghị để tổ chức các cuộc họp giành cho hành khách doanh nhân. Trên tàu có nhiều phòng như thế này với nhiều kích cỡ khác nhau.

Và đây, khu vực chăm sóc sắc đẹp, nơi mà những quý bà, quý cô không thể không ghé vào khi đặt chân lên tàu.

Phòng tập gym với những dụng cụ hiện đại nhất giúp hành khách rèn luyện sức khỏe mỗi ngày.

Đây là khu vực cấm tuyệt đối hành khách - bãi đáp trực thăng trên tàu.

Nếu muốn một không gian êm ả, ấm cúng hành khách có thể đến phòng đọc sách của tàu. Căn phòng khá đơn giản, nhưng không kém phần sang trọng.

Những hành khách muốn không khí sôi động, mua sắm, hò hát, nhảy múa, ăn uống,...hãy đến tầng 5 của tàu.

Một trong những nơi sang trọng và xa xỉ bậc nhất trên tàu. Trong ảnh, một đôi vợ chồng già đang ngồi trên một chiếc xe hơi cổ.

Quý ông, quý bà nào muốn "vừa đi chơi chùa, vừa có tiền mang về" thì hãy đến ngay tầng 4, nơi có một sòng bài và một hộp đêm. Tuy vậy, sòng bài này sẽ đóng cửa ngay lập tức nếu tàu cập vào cảng của bất kỳ một quốc gia nào mà nó ghé qua.

Đến với nhà hát chính của tàu, hành khách sẽ được phục vụ văn nghệ miễn phí mỗi đêm.

Mỗi phòng ngủ trên tàu đều có ban công, khá rộng và đầy đủ tiện nghi, tuy vậy nó lại hơi hẹp.

Còn đây là buồng điều khiển tàu Allure of the Seas, nơi làm việc của những sĩ quan dày dạn kinh nghiệm nhất.

Minh Luân (Theo Brightside)

Nguồn ảnh: Brightside

Nguồn Người Tiêu Dùng: http://www.nguoitieudung.com.vn/allure-of-the-seas-tau-khach-xa-hoa-long-lay-bac-nhat-the-gioi-d50341.html