Algeria khôi phục sản lượng khai thác 225 triệu tấn dầu

Tập đoàn năng lượng quốc gia Algeria (SONATRACH) vừa cho biết sản lượng khai thác nhiên liệu hydrocarbure của nước này, vốn bị sụt giảm từ năm 2010, sẽ được phục hồi kể từ nay tới năm 2018 để đạt mức tương đương 225 triệu tấn dầu.

Hoạt động thăm dò và khai thác dầu khí tại Algeria. (Nguồn: APS)

Theo SONATRACH, tập đoàn này đã dựa trên căn cứ nâng sản lượng khai thác 195 triệu tấn dầu khởi điểm của năm 2013 lên 225 triệu tấn từ nay tới năm 2018. Đó là mục tiêu được ghi nhận trong chương trình phát triển trung hạn của SONATRACH (PMTE 2014-2018), theo đó SONATRACH đã đầu tư 102 tỷ USD, với 60% dành cho hoạt động thăm dò và khai thác dầu.

Algeria sẽ tiếp tục tăng sản lượng khai thác nhờ đưa vào hoạt động nhiều dự án dầu và khí đốt với sản lượng mới cao hơn mức của năm 2010.

Năm 2008, sản lượng dầu và khí đốt của Algeria đạt mức 232 triệu tấn. Năm 2010, sản lượng sụt giảm xuống mức 214 triệu tấn; năm 2011 là 205,8 triệu tấn; năm 2012 là 194,5 triệu tấn.

Sản lượng khai thác tại khu vực Hassi Messaoud, mỏ dầu lớn nhất toàn quốc, sẽ được duy trì ở mức 400.000 thùng/ngày nhờ các dự án thu hồi chất phụ và tăng năng suất theo dự kiến.

Hiện nay, tại Hassi Messaoud có một dự án đang trong giai đoạn thí điểm về thu hồi chất phụ, SONATRACH dự kiến dự án này có khả năng thu hồi 5% chất phụ trong quá trình sản xuất.

Về vấn đề sản xuất khí đốt, SONATRACH đã tính toán khai thác thêm 400 tỷ m3 tại mỏ lớn Hassi R'mel, nhờ việc tăng năng suất của các dự án nén khí đốt. Việc khai thác khí đốt tại mỏ Hassi R'mel được thực hiện từ năm 1956.

SONATRACH cũng dự tính việc đưa vào khai thác mỏ Tinhert (Illizi) sẽ cho phép sản xuất 14 triệu m3 khí đốt vào năm 2016. Sản lượng này sẽ tăng lên mức 24 triệu m3/ngày kể từ năm 2017.

Theo chương trình PMTE nêu trên, SONATRACH sẽ đưa vào vận hành dự án Touat (12 triệu m3 khí đốt/ngày) cùng với GDF của Pháp tại Adrar. Và một dự án khác tại Timimoun với Tập đoàn Total sẽ cho năng suất 5 triệu m3/ngày.

Dự án Bắc Reggane (12 triệu m3 khí đốt/ngày) sẽ được phát triển cùng với các đối tác Repsol của Tây Ban Nha, RWE-DEA của Đức và Edison của Italy, sẽ đi vào hoạt động trong năm 2017.

Theo số liệu thống kê của SONATRACH, từ năm 1964-2013, Algeria đã sản xuất 6.898 tỷ tấn quy dầu, trong đó có 3.930 tỷ tấn khí đốt tự nhiên, 2.165 tỷ tấn dầu thô, 577 triệu tấn condensate (hỗn hợp hydrocarbon lỏng được tách từ khí đồng hành hoặc khí tự nhiên) và 225 triệu tấn khí đốt hóa lỏng (GPL).

Tuy nhiên, trữ lượng dầu của Algeria không những vẫn giữ được ở mức cũ mà còn tăng 5% với 4,4 tỷ tấn quy dầu trong năm 2014 so với 4,2 tỷ tấn quy dầu theo năm 2010. Điều này xuất phát từ những nỗ lực của SONATRACH trong bảo tồn trong việc duy trì sản xuất tại các mỏ.

SONATRACH cho biết tại Algeria, trong quá trình sản xuất, tỷ lệ dầu thu được là 30% và khí đốt xấp xỉ 70%./.

Nguồn TTXVN: http://www.vietnamplus.vn/algeria-khoi-phuc-san-luong-khai-thac-225-trieu-tan-dau/269669.vnp