Algeria kêu gọi tăng cường trao đổi thương mại giữa các nước châu Phi

Thủ tướng Algeria Abdelmalek Sellal phát biểu tại lễ khai mạc Diễn đàn. (Nguồn: THX/TTXVN)

Diễn đàn đầu tư và kinh doanh châu Phi với chủ đề "Cùng nhau hành động để cùng thành công" đã khai mạc tối 3/12, với sự tham dự của khoảng 1.000 chính trị gia, doanh nhân và giới chức tài chính đến từ 40 quốc gia châu Phi.

Trong chương trình nghị sự kéo dài ba ngày, các đại biểu sẽ thảo luận những biện pháp nhằm thúc đẩy kinh tế châu lục.

Phát biểu khai mạc diễn đàn, Thủ tướng nước chủ nhà Abdelmalek Sellal cho rằng trao đổi thương mại giữa các nước châu Phi còn ở mức quá thấp. Ông hối thúc các doanh nghiệp trong nước thiết lập quan hệ đối tác với nước ngoài và tìm nguồn tài chính từ nước ngoài. Các doanh nghiệp trong nước không chỉ nên hài lòng với xuất khẩu mà còn phải đầu tư, thành lập các doanh nghiệp tại các nước châu Phi, đồng thời nhấn mạnh diễn đàn này là một cơ hội để thiết lập mối quan hệ đối tác với các nước châu Phi.

Về phần mình, Chủ tịch Diễn đàn giới chủ doanh nghiệp (FCE) Ali Haddad nhấn mạnh phải có hành động chung giữa các nhà nước và doanh nghiệp để châu lục có thể phát triển kinh tế bền vững, vượt qua những thách thức cũng những mối đe dọa mà châu Phi phải đối mặt trên bình diện kinh tế và xã hội.

Ông Haddad cũng khẳng định công nghiệp hóa sẽ là chìa khóa chính cho sự phát triển kinh tế, xã hội tại châu Phi. Do vậy, ông Haddad kêu gọi các nhà đầu tư hướng tới các dự án năng lượng, hạ tầng, dịch vụ, công nghệ thông tin-truyền thông, và tài chính.

Theo Bộ Ngoại giao Algeria, ngoài đại diện của gần 1.000 doanh nghiệp các nước châu Phi, diễn đàn này còn có sự tham gia của đại diện các thể chế tài chính quốc tế như Ngân hàng Phát triển châu Phi (AfDB), Ngân hàng Arab vì sự phát triển của châu Phi, Ngân hàng phát triển Hồi giáo. Những vấn đề được thảo luận tại diễn đàn này là các quan điểm kinh tế của các nước châu Phi, năng lượng, tài chính, đầu tư, nông nghiệp.

Ngoài tăng cường trao đổi thương mại với các nước châu Phi, thông qua diễn đàn, Algeria muốn thúc đẩy quan hệ đối tác trong lĩnh vực công nghiệp với các nước này, mà nhiều nước trong đó đã đạt được thành tựu lớn trong lĩnh vực công nghệ mới, năng lượng và công nghiệp khai khoáng./.

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/algeria-keu-goi-tang-cuong-trao-doi-thuong-mai-giua-cac-nuoc-chau-phi/419131.vnp