Air Blade 125 là chiếc xe máy thứ 20 triệu của HVN

Chiếc xe máy thứ 20 triệu Honda Việt Nam (HVN) vừa xuất xưởng là một model xe tay ga Air Blade 125 với màu sắc và tem riêng biệt.

Chiều ngày 30/9 vừa qua, tại nhà máy của Honda Việt Nam ở Đồng Văn (Hà Nam), liên doanh Nhật Bản đã cho xuất xưởng chiếc xe máy thứ 20 triệu. Đó là một chiếc Air Blade 125 với màu đỏ đồng, đi kèm bộ tem đặc biệt kỷ niệm cột mốc 20 triệu chiếc xe xuất xưởng. Với chiếc xe máy thứ 20 triệu được lăn bánh xuất xưởng là “Air Blade”. Mốc son này đánh dấu sự phát triển vững mạnh của Honda Việt Nam và cũng là minh chứng cho cam kết đầu tư lâu dài và bền vững tại Việt Nam. Hãng xe Honda, Nhật Bản có mặt tại Việt Nam vào năm 1996. Hơn một năm sau hãng này xuất xưởng chiếc xe máy đầu tiên vào tháng 12/1997. Ở những năm đầu tiên hoạt động tại thị trường Việt Nam, phải mất tới 5 năm để hãng xe Nhật Bản có thể đạt cột mốc 1 triệu xe vào năm 2003. Đến năm 2008, liên doanh Nhật Bản cán mốc 5 triệu xe. Theo chia sẻ của đại diện Honda tại Việt Nam, thời kỳ mới xuất hiện trên thị trường cứ 20 người Việt Nam thì có một người sử dụng xe máy Honda. Đến năm 2011, hãng xe này chạm mốc 10 triệu xe và đạt 15 triệu xe vào năm 2014. Ngày 30/9/2016, Honda công bố xuất xưởng chiếc xe máy thứ 20 triệu ở Việt Nam. Như vậy sau 20 năm có mặt ở Việt Nam, Honda đã sản xuất và cung ứng được 20 triệu xe máy. Honda hiện là nhà sản xuất xe máy chiếm thị phần lớn nhất ở Việt Nam với hơn 70% thị phần. Hãng có 2 nhà máy sản xuất xe máy ở Vĩnh Phúc và một nhà máy ở Hà Nam. Các mẫu xe sản xuất ra bao gồm xe số, xe tay ga và xe côn tay.

Chiều ngày 30/9 vừa qua, tại nhà máy của Honda Việt Nam ở Đồng Văn (Hà Nam), liên doanh Nhật Bản đã cho xuất xưởng chiếc xe máy thứ 20 triệu. Đó là một chiếc Air Blade 125 với màu đỏ đồng, đi kèm bộ tem đặc biệt kỷ niệm cột mốc 20 triệu chiếc xe xuất xưởng.

Với chiếc xe máy thứ 20 triệu được lăn bánh xuất xưởng là “Air Blade”. Mốc son này đánh dấu sự phát triển vững mạnh của Honda Việt Nam và cũng là minh chứng cho cam kết đầu tư lâu dài và bền vững tại Việt Nam.

Hãng xe Honda, Nhật Bản có mặt tại Việt Nam vào năm 1996. Hơn một năm sau hãng này xuất xưởng chiếc xe máy đầu tiên vào tháng 12/1997.

Ở những năm đầu tiên hoạt động tại thị trường Việt Nam, phải mất tới 5 năm để hãng xe Nhật Bản có thể đạt cột mốc 1 triệu xe vào năm 2003. Đến năm 2008, liên doanh Nhật Bản cán mốc 5 triệu xe.

Theo chia sẻ của đại diện Honda tại Việt Nam, thời kỳ mới xuất hiện trên thị trường cứ 20 người Việt Nam thì có một người sử dụng xe máy Honda.

Đến năm 2011, hãng xe này chạm mốc 10 triệu xe và đạt 15 triệu xe vào năm 2014. Ngày 30/9/2016, Honda công bố xuất xưởng chiếc xe máy thứ 20 triệu ở Việt Nam. Như vậy sau 20 năm có mặt ở Việt Nam, Honda đã sản xuất và cung ứng được 20 triệu xe máy.

Honda hiện là nhà sản xuất xe máy chiếm thị phần lớn nhất ở Việt Nam với hơn 70% thị phần. Hãng có 2 nhà máy sản xuất xe máy ở Vĩnh Phúc và một nhà máy ở Hà Nam. Các mẫu xe sản xuất ra bao gồm xe số, xe tay ga và xe côn tay.

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/lan-banh/air-blade-125-la-chiec-xe-may-thu-20-trieu-cua-hvn-761604.html