AIMAG5: Ánh Viên đưa Việt Nam đứng vững trên bảng tổng sắp

Với hai tấm HCV của Bơi và Khiêu vũ Thể thao, các VĐV đã giúp Đoàn TTVN giữ vững vị trí trên bảng tổng sắp huy chương.

Trong ngày thi đấu hôm qua (25/09), Đoàn TTVN tại AIMAG5 ra quân ở các môn thi đấu gồm Bơi, Vật, Khiêu vũ Thể thao,… Trong đó Bơi và Khiêu vũ Thế thao được kỳ vọng sẽ mang về những tấm HCV tiếp theo.

Không phụ sự kỳ vọng, ở môn khiêu vũ thể thao nội dung nhảy Salsa, với số điểm 32,250, đôi nhảy của Việt Nam Nguyễn Trung Kiên và Phạm Hồng Anh đã thi đấu ấn tượng, mang về tấm HCV cho đoàn TTVN.

Tấm HCV còn lại thuộc về kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên ở nội dụng bơi 100, hỗn hợp. Ở trận chung kết nội dung này, kình ngư của Việt Nam phải đối đầu với đối thủ rất mạnh người Trung Quốc. Thế nhưng, đẳng cấp và sức mạnh của kình ngư số 1 trên đường bơi xanh đã giúp Ánh Viên đánh bại hai đối thủ nước bạn với thành tích 1 phút 0 giây 68, hơn 2 đối thủ Trung Quốc lần lượt 0,23 giây và 1.09 giây, đồng thời phá kỷ lục cũ của nội dung này là 1 phút 1 giây 24, do VĐV Zhou Yanxin (Trung Quốc) lập cách đây 4 năm. Trước đó, nữ VĐV 20 tuổi đã có 1 HCV (200m hỗn hợp) và 1 HCB (100m tự do).

Ở môn vật, Đoàn TTVN có sự góp mặt của hai VĐV Nguyễn Thị Vinh (63kg) và Đào Thị Hương (58kg) ở bán kết là Nguyễn Thị Vinh (63kg) và Đào Thị Hương (58kg). Tuy nhiên, cả 2 đều đã phải dừng bước trước các đối thủ mạnh hơn. Chỉ duy nhất VĐV Nguyễn Thị Vinh giành được HCĐ sau khi chiến thắng đối thủ người Indonesia trong trận tranh HCĐ.

Với 11 HCV, 7 HCB và 17 HCĐ trong ngày thi đấu 25/09, Đoàn TT Việt Nam đang cùng tổng số huy chương với Hàn Quốc nhưng xếp sau vì kém số HCB.

Đăng Huy

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/the-thao/aimag5-anh-vien-dua-viet-nam-dung-vung-tren-bang-tong-sap-256534.html