Ai là CEO sáng tạo nhất ở Thung lũng Silicon?

Sau khi tính toán, siêu máy tính Watson của IBM cho chúng ta kết quả với nhiều bất ngờ.

Công ty chuyên về tuyển dụng Paysa vừa sử dụng siêu máy tính Watson của IBM để đánh giá tính cách của các CEO làng công nghệ và kết quả cho thấy Tim Cook, thuyền trưởng của Apple là vị lãnh đạo sáng tạo nhất của Thung lũng Silicon, theo sau ông là những cái tên quen thuộc như Jeff Bezos của Amazon, Larry Ellison của Oracle, Chuck Robbins của Cisco.

Tim Cook tại một hội thảo thường niên của Apple được tổ chức vào ngày 5/6 vừa qua tại California.

Để có kết quả như vậy, Paysa đã cho siêu máy tính Watson đánh giá các bài phát biểu, bài luận, các cuốn sách, nội dung nhưng cuộc phỏng vấn của các vị CEO này, từ đó có “những đánh giá thấu đáo về tính cách, khả năng truyền cảm hứng và thông điệp, khả năng diễn giải và phát triển ý tưởng” của họ.

“Có tính sáng tạo, trí tưởng tượng phong phú và nhiều phát kiến” rõ ràng là một phẩm chất quan trọng đối với tất cả các gã khổng lồ làng công nghệ bởi nhiệm vụ của những vị hoa tiêu này là dẫn dắt nhân viên xây dựng, phát triển sản phẩm mới và tìm ra giải pháp cho những vấn đề thậm chí còn chưa xuất hiện.

Danh hiệu này hoàn toàn xứng đáng với Tim Cook, xét đến những năm tháng làm việc lâu dài của ông với huyền thoại Steve Jobs. Sự thành công của Apple kể từ khi Cook lên nắm quyền vào năm 2011 cũng cho thấy khả năng đổi mới và tư duy sáng tạo của ông ở mức đáng ngưỡng mộ.

Dưới đây là danh sách đầy đủ 11 vị lãnh đạo sáng tạo và tiên phong nhất của Thung lung Silicon, theo đánh giá của siêu máy tính Watson của IBM.

11 CEO công nghệ được khảo sát

Ông chủ mạng xã hội lớn nhất hành tinh Mark Zuckerberg đồng hạng với CEO của Microsoft Satya Nadella với 0.20 điểm. Hai nữ tướng Meg Whitman của HP và Ginny Rometty của IBM đều có thứ hạng cao với số điểm lần lượt là 0.35 và 0.30.

Minh Thu (theo CNBC)

Nguồn ICTNews: http://ictnews.vn/internet/xa-hoi/ai-la-ceo-sang-tao-nhat-o-thung-lung-silicon-156349.ict