Ai đứng sau những công ty nạo vét cát làm 'điên đảo' Bắc Ninh?

Ông Nguyễn Tử Quỳnh, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh từng “kêu cứu” lên Thủ tướng Chính phủ vì bị các cá nhân đứng sau bảo kê cát tặc đe dọa địa phương. Nhưng người dân lại phản ánh chính tỉnh Bắc Ninh nhiều năm qua cũng “bảo kê” cho nhiều công ty nạo vét.

3 công ty và xe Luxus siêu sang do ai sở hữu?

Trong đó, có nhiều công ty thuộc gia đình doanh nhân Ngô Thành Sơn. Sau khi đăng tải thông tin về xe ô tô Lexus 570 và các công ty nạo vét luồng, Báo điện tử Công lý nhận được phản hồi cho rằng, chiếc xe không phải của ông Ngô Thành Sơn và các công ty cũng không phải của ông.

Chiếc xe siêu sang đứng tên vợ ông Ngô Thành Sơn

Qua tìm hiểu, phóng viên được biết, chiếc xe Lexus 570 biển số “tứ quý” siêu đẹp 99A-09999 được cấp giấy đăng ký ngày 22/7/2015, mang tên Hoàng Thị Hoa, sinh năm 1985, có địa chỉ tạo Phượng Mao, Quế Võ, Bắc Ninh. Chiếc xe này đăng ký lần đầu vào năm 2013. Được biết, bà Hoàng Thị Hoa chính là vợ ông Ngô Thành Sơn và trên thực tế, ông Sơn thường hay sử dụng chiếc xe trên.

Đê sông Đuống bị nứt nghiêm trọng

Về các công ty tham gia dự án nạo vét trên sông Cầu gây nhiều phản ứng trái chiều vừa qua, gồm hai công ty. Công ty thứ nhất mang tên Công ty cổ phần đầu tư Việt và Sơn, thành lập năm 2012, địa chỉ tại thôn Mao Trung, xã Phượng Mao, huyện Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh; người đại diện theo pháp luật là ông Hoàng Văn Long, sinh năm 1987, công ty có vốn điều lệ 30 tỷ đồng. Năm 2016, công ty chuyển địa chỉ về TP Bắc Ninh là địa chỉ nhà riêng của ông Ngô Thành Sơn. Ông Long là em ruột bà Hoàng Thị Hoa, vợ ông Sơn.

Ông Sơn từng là chủ sở hữu Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Việt Sơn. Theo giấy đăng ký kinh doanh số 2300372813 cấp ngày 12-02-2009, Công ty này có trụ sở tại số 02 Khu 5, Thị trấn Phố Mới, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh. Theo đăng lý, chủ sở hữu là ông Ngô Thành Sơn, Giám đốc là ông Ngô Thành Quý.

Tuy nhiên, công ty này đã qua nhiều lần thay đổi đăng ký kinh doanh. Ngày 16-3-2017, Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Việt Sơn thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh lần thứ 15, chuyển từ Bắc Ninh về số 01, tầng 2 T11, Khu đô thị TimeCity, số 458, phố Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Người đại diện pháp luật của công ty cũng thay đổi, không còn là ông Ngô Thành Sơn mà là ông Hoàng Văn Vỹ, sinh năm 1992. Ông Vỹ chính là em ruột của bà Hoàng Thị Hoa, vợ ông Ngô Thành Sơn.

Công ty thứ hai thực hiện dự án nạo vét trên sông Cầu là Công ty Cổ phần Trục vớt luồng hạ lưu. Theo giấy đăng ký kinh doanh điều chỉnh lần thứ 5 vào ngày 9-3-2017, công ty có vốn điều lệ 9 tỷ đồng, trụ sở tại huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang; người đại diện theo pháp luật là ông Hoàng Văn Long, sinh năm 1987, đăng ký hộ khẩu tại Nghiêm Thôn, thị trấn Phố Mới, huyện Quế Võ, Bắc Ninh. Được biết, ông Long cũng chính là em ruột của bà Hoàng Thị Hoa, vợ ông Ngô Thành Sơn.

Qua những thông tin trên thì đến nay, ông Ngô Thành Sơn không còn có tên, đại diện pháp luật ở cả 3 công ty mà người đứng tên đều là em vợ ông Sơn.

Từng xin phép khai thác ở Bắc Ninh

Như Báo điện tử Công lý đã phản ánh, Công ty Việt Sơn thời kỳ ông Ngô Thành Sơn là chủ sở hữu đã từng xin phép khai thác cát trên địa bàn huyện Gia Bình. Đây là một địa bàn có nhiều cát vàng đẹp nên thu hút rất nhiều đơn vị muốn khai thác và có không ít đơn vị khai thác trái phép. Theo thống kê của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Gia Bình, từ năm 2014 đến nay, đã có hàng chục lượt tàu khai thác trái phép bị xử phạt. Tuy nhiên, theo phản ánh của nhân dân, con số này vẫn là quá ít so với thực trạng hút cát trộm từng nhức nhối. Việc tận thu cát vàng theo kiểu “hủy diệt” đã góp phần là một trong các nguyên nhân khiến đê hữu sông Đuống đoạn qua xã Đại Lai, huyện Gia Bình ở Km42 đến Km43 bị cả một đoạn đê dài hơn 500km nứt toác, sâu hoắm.

Hơn 500 mét đê bị nứt toác

Có mặt tại thực địa chiều 24/3, phóng viên được người dân cho biết, hiện nay đê đã được “vá” bằng cách đổ cát chèn vào vết nứt, chứ trước đây, vết nứt rộng tới hơn 20cm, sâu 1-2 mét, ai đi qua cũng phát khiếp, nhìn không khác “hố tử thần”. Một trong những nguyên nhân khiến con đê bị hư hỏng là bên Quế Võ là bãi lở, bên Gia Bình là bãi bồi, khúc sông này lại là nơi có nhiều cát vàng thuộc loại đẹp nhất tỉnh nên nhiều đối tượng vì lòng tham đã cho nạo vét vô tội vạ nhiều năm trời, góp phần tạo nên nguyên nhân sạt lở, thân đê bị hư hỏng nghiêm trọng.

Ông Đàm Phương Bắc, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi cho biết, sự cố nứt đê lại xảy ra từ đầu năm 2016 do nhiều nguyên nhân, nhưng trong đó có nguyên nhân do địa chất lòng sông đi qua lòng sông cổ, nền mềm yếu, có thể một phần do khai thác, nạo vét cát khiến cho địa chất lòng sông bị biến đổi.

“Nguyên nhân nói thẳng ra là do khai thác cát vàng vô tội vạ. Nơi nào càng có nhiều cát thì họ càng khai thác nhiều, ròng rã suốt mấy năm. Người dân chúng tôi bức xúc vì hút cát cả ngày lẫn đêm. Nhiều lần nhân dân gọi điện phản ánh tới chính quyền huyện, gọi ông Lê Tuấn Hồng, Chủ tịch huyện Gia Bình nhưng ông này đều làm ngơ, không có biện pháp ngăn chặn hành vi khai thác cát trái phép” - một người dân bức xúc nói.

Nộp một tỷ đồng cho xã để được khai thac

Từ năm 2012, tại xã Thái Bảo, huyện Gia Bình, hàng trăm tàu thuyền ồ ạt kéo về hút cát. Trong khi người dân bức xúc phản đối, xua đuổi thì chính quyền lại “nhắm mắt làm ngơ”. Trong cuộc làm việc với báo chí gần đây, lãnh đạo xã Thái Bảo cho biết, hai công ty là Hải Tùng Phát và Việt Sơn từng tự nguyện xin ủng hộ UBND xã mỗi đơn vị 500 triệu đồng để được làm thủ tục khai thác cát. Ông Lương Trung Hậu, Chánh văn phòng UBND huyện Gia Bình cho biết: “Sự việc xảy ra từ năm 2012. Đầu năm 2016, huyện phát hiện UBND xã Thái Bảo cấp phép khai thác cát không đúng thẩm quyền, quy định và đã vào cuộc chấn chỉnh. Sau đó, thanh tra huyện vào cuộc và có kết luận thanh tra về vụ việc và nhiều cán bộ xã đã bị kỷ luật”. Thế là suốt nhiều năm, dù không có một loại giấy phép nào, các công ty này thi nhau “làm thịt” dòng sông có nhiều cát vàng đẹp nhất.

Một cán bộ có trách nhiệm ở địa phương chua xót nói: Theo quy định thì tuyến sông này phải cấp quản lý Trung ương mới được cho phép khai thác cát, thế nhưng các công ty đã vô tư khai thác suốt 5, 6 năm trời, bất chấp người dân bức xúc, ai cũng thấy họ lộng hành, coi thường kỷ cương. "Quy định nạo vét chỉ ban ngày nhưng họ hút cát ầm ĩ cả ban đêm. Người dân nhiều lần gọi điện cho chính quyền, cho Chủ tịch huyện Lê Tuấn Hồng thì chỉ nhận được sự im lặng” - một người dân ngán ngẩm nói.

Được biết, các công ty đã ngang nhiên khai thác cát suốt 6 năm ở khu vực xã Thái Bảo, nguồn thu lên tới hàng chục tỷ đồng nhưng mãi đến năm 2016, huyện mới cho lực lượng vào thanh tra. Vậy mà không hiểu sao Bí thư, Chủ tịch xã dù bị kỷ luật vẫn được tái nhiệm, vẫn giữ chức. Kết luận thanh tra cũng không được công bố rõ ràng. Ngay cả khi một số nhà báo đề nghị cung cấp thì ông Chánh thanh tra huyện Gia Bình lại viện dẫn “bí mật”, “sợ bị kỷ luật” để từ chối.

Điều tra, làm rõ, có thể khởi tố hình sự

Đánh giá của Cục Đê điều và phòng chống lụt bão Trung ương cho thấy, tình trạng khai thác cát tại “bãi bồi” xã Thái Bảo từ những năm 2012 do các công ty gây ra là đặc biệt nguy hiểm, gây sụt, lún, mất an toàn công trình liền kề, tăng nguy cơ xảy ra sự cố mạch đùn, mạch sủi, đe dọa trực tiếp an toàn đến bờ đê Bối giáp ranh xã Châu Cầu và xã Đào Viên thuộc huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh, gây ảnh hưởng không nhỏ đến tính mạng, tài sản của nhân dân trong khu vực. Cộng với sự cố nứt 500 mét đê ở xã Đại Lai, có thể nói các công ty khai thác cát đã sai phạm nghiêm trọng, cần được thanh tra, điều tra toàn diện, chỉ rõ các sai phạm và có thể khởi tố hình sự với những hành vi hủy hoại đê điều.

Các cơ quan chức năng cũng cần làm rõ trách nhiệm của cán bộ địa phương, nhất là đối với ông Lê Tuấn Hồng, Chủ tịch UBND huyện Gia Bình; ông Nguyễn Tử Quỳnh, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh do thiếu trách nhiệm trong chỉ đạo kiểm tra, đôn đốc, phát hiện và xử lý kịp thời các vi phạm của các đối tượng tham gia khai thác cát trên địa bàn.

Chiều 24/3/2017, trao đổi với báo chí, một cán bộ lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh cho biết: “Quan điểm của lãnh đạo tỉnh là không bao che cho ai, đối tượng nào, cần phải làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm, xử lý nghiêm minh để làm gương, lấy lại niềm tin cho nhân dân. Hiện cơ quan Công an đang vào cuộc điều tra, làm rõ và chắc chắn những hành vi vi phạm mà báo chí phản ánh chính xác sẽ bị xử lý thích đáng”.

Quang Minh

Nguồn Công Lý: http://congly.com.vn/dieu-tra-diem-nong/ai-dung-sau-nhung-cong-ty-nao-vet-cat-lam-dien-dao-bac-ninh-202488.html