Ai Cập tiêu diệt thủ lĩnh cấp cao Anh em Hồi giáo

Ngày 4/10, Bộ Nội vụ Ai Cập cho biết đã tiêu diệt một thủ lĩnh cấp cao phụ trách cánh vũ trang của tổ chức Anh em Hồi giáo (MB) và một thành viên khác của nhóm này trong cuộc đấu súng ngày 3/10.

Theo tuyên bố, hai đối tượng bị tiêu diệt là Mohamed Kamal , 61 tuổi, một thành viên trong ban lãnh đạo hàng đầu của MB, và Yasser Shehata một thủ lĩnh khác của nhóm này. Bộ trên cho biết lực lượng an ninh đã đột kích một căn hộ tại khu vực Bassateen của thủ đô Cairo, sau khi nắm được thông tin các thủ lĩnh của MB sử dụng địa điểm này làm trụ sở.

Trên các tài khoản mạng xã hội, MB chỉ xác nhận Kamal đã biến mất vào chiều 3/10.

Các tay súng của phong trào Anh em Hồi giáo. Ảnh: AP

Tuyên bố của Bộ trên nêu rõ Shehata từng bị kết án vắng mặt 10 năm tù vì tội danh tấn công một công dân và cầm giữ người này trong trụ sở của đảng Tự do và Công lý. Trong khi đó, Kamal đã bị kết án chung thân trong hai phiên tòa xử vắng mặt. Kamal là một trong những thủ lĩnh nổi bật của MB chỉ đạo hoạt động của tổ chức này. Kamal từng phụ trách cái gọi là Ủy ban Hành chính tối cao (hay còn gọi là ủy ban thanh niên) của MB, song đã từ chức vào tháng 5 vừa qua do ủy ban này bị các thủ lĩnh hàng đầu khác của MB phản đối.

Kể từ cuộc chính biến lật đổ cựu Tổng thống Ai Cập Mohamed Morsi thuộc MB vào tháng 7/2013, hàng trăm người ủng hộ tổ chức này đã thiệt mạng và hàng ngàn người khác đã bị bắt giữ. Tháng 10/2013, Chính phủ Ai Cập tuyên bố MB là một tổ chức khủng bố và cấm tổ chức này hoạt động tại Ai Cập. Một loạt các thủ lĩnh của tổ chức này bao gồm lãnh đạo tinh thần tối cao Mohamed Badie đã bị bắt giữ, bỏ trốn ra nước ngoài hoặc đã bị kết án vì các tội danh khác nhau.

TTXVN/Tin Tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/ai-cap-tieu-diet-thu-linh-cap-cao-anh-em-hoi-giao-20161004094538110.htm