Ai Cập: Cựu Tổng thống Mohamed Morsi bị tuyên án 20 năm tù

Một tòa án của Ai Cập đã khẳng định mức án 20 năm tù dành cho cựu Tổng thống Hồi giáo bị lật đổ Mohamed Morsi do các tội danh liên quan vụ bạo lực và giết người xảy ra hồi năm 2012.

Ông Mohamed Morsi tại phiên tòa ở Cairo, Ai Cập ngày 7/5. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Tân Hoa xã dẫn nguồn tin từ hãng tin MENA cho biết một tòa án của Ai Cập ngày 22/10 đã khẳng định mức án 20 năm tù dành cho cựu Tổng thống Hồi giáo bị lật đổ Mohamed Morsi do các tội danh liên quan vụ bạo lực và giết người xảy ra ở bên ngoài phủ tổng thống hồi năm 2012.

Các nguồn tin tòa án cho hay đây là lời tuyên án cuối cùng đầu tiên dành cho ông Morsi do các tội danh nêu trên.

Ông Morsi, vị Tổng thống được bầu chọn một cách dân chủ đầu tiên của Ai Cập, phải đối mặt với những cáo buộc trong các vụ khác nhau, trong đó có vụ rò rỉ bí mật cho Qatar, âm mưu câu kết với nhóm phiến quân Hamas ở Palestine nhằm gây bất ổn tại Ai Cập và tổ chức một vụ vượt ngục trong cuộc nổi dậy năm 2011 nhằm chống lại cựu Tổng thống Hosni Mubarak./.

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/ai-cap-cuu-tong-thong-mohamed-morsi-bi-tuyen-an-20-nam-tu/412207.vnp