Aguero + Gabriel Jesus, đâu là hàng công tối ưu cho Man City?

Manchester City vừa trải qua một mùa giải trắng tay trên mọi đấu trường. Tuy nhiên sự hiện diện của cặp song sát Sergio Aguero - Gabriel Jesus có thể khiến tương lai của Man City trở nên tươi sáng.

4-3-3

Thực tế, hệ thống chiến thuật của Pep Guardiola có nét tương đồng với huyền thoại Johan Cruyff. Sơ đồ 4-3-3 có nhiều biến thể khác nhau và dựa hết vào tài ứng biến của HLV trưởng. Ngoài ra, đây cũng là sơ đồ phù hợp cho lối chơi bóng ngắn và tấn công mạnh mẽ mà Pep đang theo đuổi.

Với vị trí tiền đạo cắm, Jesus cho thấy sự thích nghi nhanh chóng. Thực tế, ngôi sao người Brazil có thể đá tốt bất kì vị trí nào trên hàng công 3 người. Tuy nhiên trong mắt Pep, Jesus chỉ hợp đá trung tâm: "Cậu ấy không phải mẫu cầu thủ chạy cánh điển hình như cái cách chạy và tạt bóng như Sterling và Navas hay làm."

Jesus sở hữu những tố chất mà Pep mong muốn ở một tiền đạo. Ngôi sao người Brazil nhanh nhẹn, khéo léo, đủ khỏe để giữ bóng và di chuyển rộng để phối hợp cùng đồng đội. Nếu Aguero vắng mặt, Jesus hoàn toàn đủ khả năng lĩnh xướng hàng công Man City.

3-4-2-1

Nếu 4-3-3, Aguero và Jesus phải cạnh tranh cho một suất đá chính thì với 3-4-2-1, cả hai sẽ cùng nhau sát cánh trên hàng công. Đây chính là sơ đồ được HLV Antonio Conte của Chelsea sử dụng trong phần lớn mùa giải vừa qua. Khi còn làm việc tại Bayern Munich, bản thân Pep cũng đã từng thử nghiệm hệ thống này. Trận đấu tiêu biểu nhất chính là màn lội ngược dòng ấn tượng 4-2 của Hùm xám trước Juventus tại Champions League .

Đây là sơ đồ giải phóng được nhiệm vụ phòng ngự cho 3 mũi tấn công. Cả Aguero và Jesus không phải là những cầu thủ theo người và tranh chấp tốt. Do đó, cả hai có thể tập trung tối đa vào nhiệm vụ tấn công. Bên cạnh 2 cái tên nói trên, Kevin De Bruyne là người thứ 3 góp mặt. Jesus đá cao nhất, di chuyển trong vòng cấm đối phương và nhận sự hỗ trợ đắc lực từ Aguero lẫn De Bruyne, một người thu hút hậu vệ đối phương, lấp đầy những chỗ trống và một chuyên gia làm bóng.

3-1-4-1-1

Đây là hệ thống được Pep sử dụng khi còn cầm quân tại Barcelona. Tuy nhiên nếu muốn vận hành một cách trơn tru, HLV người TBN cần những hậu vệ tốc độ và mạnh mẽ ở hai cánh. Kì CN mùa Hè này sẽ là thời điểm để Pep làm điều đó. Ngoài ra, hệ thống phòng ngự cũng phải chịu được áp lực tốt từ đối thủ. Mùa này, John Stones và Alexandar Kolarov tỏ ra thiếu hiệu quả và thường xuyên đẩy Nicolas Otamendi vào thế chống đỡ vất vả.

Ở tuyến trên, hàng tiền vệ 4 người sẽ giúp Pep kiểm soát được phần lớn khu trung tuyến và 1/3 phần sân còn lại của đối thủ. Những cầu thủ kĩ thuật, giữ bóng tốt như David Silva, Ilkay Gundongan hay De Bruyne là lựa chọn hoàn hảo. Phía trên, Jesus sẽ lãnh trọng trách đá cao nhất và nhận sự hỗ trợ của "số 10" Aguero.

Bản thân Aguero một trong những cây làm bàn số má trên thế giới nói chung và Ngoại hạng Anh nói riêng. Tuy nhiên trong mùa giải vừa qua, tiền đạo người Argentina vẫn chưa thể làm Pep hài lòng. Do đó, việc thi đấu ở vị trí số 10 sẽ là cơ hội để Aguero chứng minh thực lực. Nhiều người cho rằng Aguero cố gắng thay đổi để phù hợp với Pep, nhưng thực tế lại chứng minh ngược lại.

So sánh tài năng Aguero và Jesus:

Trần Duy - Thể thao Việt Nam | 08:00 01/01/1970

Nguồn Bóng Đá: http://www.bongda.com.vn/aguero--gabriel-jesus-dau-la-hang-cong-toi-uu-cho-man-city-d394847.html