Afghanistan muốn giảm căng thẳng với Pakistan sau loạt khủng bố

Đại sứ Zakhilwal cho biết ông đã có cuộc gặp hữu ích với Cố vấn Đối ngoại Pakistan Sartaj Aziz và cũng có cuộc trao đổi mang tính xây dựng và tích cực tại trụ sở quân đội.

Nạn nhân bị thương trong vụ đánh bom tại Pakistan. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Theo THX, Đại sứ Afghanistan tại Pakistan Omar Zakhilwal ngày 20/2 đã kêu gọi giảm bớt căng thẳng với Pakistan, sau một loạt vụ tấn công khủng bố gần đây tại Islamabad làm hơn 100 người thiệt mạng chỉ trong vòng năm ngày.

Sau khi từ Kabul trở lại Islamabad, Đại sứ Zakhilwal cho biết ông đã có cuộc gặp hữu ích với Cố vấn Đối ngoại Pakistan Sartaj Aziz và cũng có cuộc trao đổi mang tính xây dựng và tích cực tại trụ sở quân đội.

Đại sứ Zakhilwal nói: "Tôi hy vọng sẽ giảm bớt những căng thẳng hiện nay và tạo ra một trường tích cực hơn để giải quyết những lo ngại của mỗi nước theo phương thức hợp tác."

Ông đã chuyển cho chính quyền Pakistan danh sách 32 trung tâm khủng bố mà các nhóm khủng bố sử dụng để chống lại Afghanistan. Danh sách trên còn bao gồm danh tính của 85 thành viên cấp cao và thủ lĩnh của nhóm phiến quân Taliban và các nhóm khủng bố khác.

Pakistan cũng đã trao cho giới chức Đại sứ quán Afghanistan danh sách những phần tử khủng bố bị truy nã gắt gao nhất sau một vụ tấn công liều chết đẫm máu tại một ngôi đền ở khu vực Sehwan thuộc tỉnh Sindh hồi tuần trước./.

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/afghanistan-muon-giam-cang-thang-voi-pakistan-sau-loat-khung-bo/431768.vnp