Bình Định: Đình chỉ mỏ khoáng sản bán đất sai phép

Chính quyền địa phương đã ra quyết định đình chỉ hoạt động mỏ đất Công ty TNHH Vận tải – Thương mại Thanh Tâm tại xã Tây An (huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định) để xử lý các sai phạm đối với doanh nghiệp này.

Ngày 14/4, phản hồi bài viết “Bình Định: Doanh nghiệp “vượt mặt” UBND tỉnh, tự ý bán đất thu lợi trái quy định”, ông Đào Duy Thãi- Chủ tịch UBND xã Tây An (huyện Tây Sơn) xác nhận, vụ việc Công ty TNHH Vận tải – Thương mại Thanh Tâm (Công ty Thanh Tâm) “phớt lờ” quy định, tự ý bán đất cho các doanh nghiệp khác, không đúng với quy định giấy phép của UBND tỉnh Bình Định, mà Báo Công lý đã phản ánh đúng sự thật.

Mỏ đất Công ty Thanh Tâm (xã Tây An, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định) khai thác bán ra ngoài trái quy định.

“Sau khi báo phản ánh, xã đã vào cuộc kiểm tra và báo cáo để UBND huyện xử lý. Mỏ đất của Công ty Thanh Tâm đã bị lập biên bản đình chỉ hoạt động và báo cáo xin ý kiến từ UBND huyện quyết định xử lý sai phạm”, ông Thãi nói.

Chủ tịch UBND xã Tây An cũng thừa nhận, Công ty Thanh Tâm đã bán đất không đúng giấy phép cho các doanh nghiệp khác để san lấp mặt bằng đi khắp nơi nhưng xã chỉ biết thông tin sau khi báo chí phản ánh.

“Hiện tại, chưa có công trình ở xã Tây An cần sử dụng đất tại mỏ đất của Công ty Thanh Tâm, việc doanh nghiệp chở bán đất ra ngoài là trái phép. Lượng đất bị thất thoát bán ra ngoài bao nhiêu thì cơ quan có trách nhiệm thanh tra để xác minh tiếp theo để có hướng xử lý”, ông Thãi cho hay.

Ông Hà Thanh Tâm- Giám đốc Công ty TNHH Vận tải – Thương mại Thanh Tâm cho biết, Công ty đã tạm dừng hoạt động tại mỏ đất và chờ hình thức xử phạt từ chính quyền địa phương.

Ông Phan Chí Hùng, Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn khẳng định: “Tất cả mỏ đất được cấp phép trên địa bàn phải khai thác phục vụ đúng mục đích theo giấy phép. Cấp phép thi công công trình nào thì khai thác phục vụ công trình đấy, không thể chở đất ra khỏi địa bàn được. Nếu doanh nghiệp sai phải chịu trách nhiệm trước quy định pháp luật”.

Trước đó, Báo Công lý đăng tải loạt bài phản ánh vụ việc mặc dù chỉ được UBND tỉnh Bình Định cấp phép khai thác đất để thi công công trình tại xã Tây An theo hợp đồng ký kết với UBND xã, nhưng Công ty Thanh Tâm đã “qua mặt” cơ quan chức năng, tự ý bán đi khối lượng lớn đất san lấp cho các doanh nghiệp khác thu lợi không đúng mục đích.

Đoàn xe tải nườm nượp kéo về mỏ đất của Công ty Thanh Tâm khai thác, chở đất vi phạm, “chèn ép” người dân nhưng không bị bất cứ lực lượng chức năng cấm cản, xử lý.

Trong suốt quá trình theo dõi đoàn xe lấy đất, các xe tải chở đất vi phạm quy định, lại di chuyển rất ngang nhiên rời khỏi địa phận xã Tây An mà không bị bất cứ lực lượng chức năng nào cấm cản, xử lý.

Người dân bức xúc, bởi khối lượng đất rất lớn được doanh nghiệp khai thác rồi bán khắp nơi nhưng chính quyền không xử lý được, tài nguyên bị thất thoát trầm trọng. Ngoài ra, xe chở đất quá tải, đường sá cũng bị nứt, hư hỏng do xe ra vào liên tục, khiến người dân lo sợ nơm nớp.

Đức Hồ

Nguồn Công Lý: https://congly.vn/binh-dinh-dinh-chi-mo-khoang-san-ban-dat-sai-phep-185110.html