AFF Suzuki Cup 2016: Thắp lại hy vọng với Tuấn Anh

Chiều 17/11, Tuấn Anh lần đầu tiên xuất hiện trên sân tập kể từ khi đội tuyển Việt Nam sang Myanmar. Tuy nhiên, anh chỉ có thể chạy nhẹ, có rất ít cơ hội để có thể góp mặt trong các trận đấu tại vòng bảng AFF Cup 2016.

Tâm điểm của buổi tập chiều 17/11 là việc Tuấn Anh có mặt trên sân Aung Sang. Đây là lần đầu tiên tiền vệ của HAGL ra sân cùng các đồng đội kể từ khi đội tuyển Việt Nam đặt chân sang Yangon (Myanmar). 2 ngày trước đó, anh phải nằm lại khách sạn bởi đầu gối sưng phù, chấn thương có dấu hiệu xấu đi.

Tuấn Anh xuất hiện, nhưng cơ hội để anh góp mặt trong trận ra quân của đội tuyển Việt Nam vào ngày 20/11 không nhiều. Các bác sĩ của đội cho biết đầu gối của tiền vệ mang áo số 21 đã hết sưng nhưng vẫn đau do là chấn thương sụn. Hàng ngày, anh vẫn phải tiêm kháng sinh chống viêm.

Có mặt trên sân Aung Sang nhưng Tuấn Anh cũng chưa thể chạm bóng. Tiền vệ sinh năm 1995 chỉ có thể tập đi bộ và chạy nhẹ vòng quanh sân cùng bác sĩ Đồng Xuân Lâm. Nhiều khả năng, HLV Hữu Thắng vẫn giữ Tuấn Anh ở lại, nhưng coi anh là của để dành cho vòng bán kết. Từ nay tới thời điểm diễn ra vòng đầu loại trực tiếp đầu tiên, anh còn hơn 2 tuần để hồi phục hoàn toàn.

Trước đây, Tuấn Anh cũng dính chấn thương đầu gối trước khi vòng chung kết U23 châu Á khởi tranh. HLV Miura giữ anh lại, cùng đội sang Qatar nhưng đến trận thứ 2 vòng bảng mới cho chơi ít phút, trận cuối mới được góp mặt trong đội hình xuất phát.

“Chúng tôi sẽ chờ Tuấn Anh trở lại. Toàn đội sẽ nỗ lực để gánh thay phần cậu ấy. HLV Hữu Thắng cũng đã có phương án để thay thế trong các trận đấu Tuấn Anh chưa thể góp mặt”, tiền vệ Hoàng Thịnh bật mí.

Tuấn Anh ngán chủ nhà Myanmar hơn Malaysia

Đội tuyển Việt Nam nằm cùng bảng đấu với Myanmar, Malaysia và Campuchia ở AFF Suzuki Cup 2016 lần này. Theo đánh giá của tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh thì Myanmar chính là đội thủ đáng gờm nhất của Việt Nam ở bảng B.

Chiều 17/11, HLV Hữu Thắng quyết định cho đội tập kín, truyền thông chỉ được tác nghiệp 15 phút đầu, khi đội khởi động, làm nóng người. Điều bất ngờ là cuối buổi tập, chiến lược gia sinh năm 1971 lại bất ngờ cho tất cả vào xem thêm khoảng 15 phút. Trong quãng thời gian này, Công Phượng là trung tâm, luyện dứt điểm trong vòng cấm.

Việc HLV Hữu Thắng cho cả truyền thông quốc tế theo dõi phần tập luyện của Công Phượng có thể là đòn gió. Ở thời điểm hiện tại, tiền đạo người xứ Nghệ khó có thể chiếm xuất đá chính trong đội hình của tuyển Việt Nam. Vị trí cao nhất trên hàng công đang thuộc về Công Vinh, ngôi sao được HLV Hữu Thắng tín nhiệm trao cho chiếc băng đội trưởng từ khi ông lên cầm đội tuyển quốc gia.

Ngày 15/11, khi chưa có phóng viên quốc tế tác nghiệp, HLV Hữu Thắng đã “lộ” phần nào nhân sự hàng công. Trong bài chống bóng bổng và phản công nhanh, ông sắp xếp Văn Toàn và Công Vinh ở tuyến đầu.

Song Ngọc (từ Yangon)

Nguồn TT&VH: http://thethaovanhoa.vn/bong-da-viet/aff-suzuki-cup-2016-thap-lai-hy-vong-voi-tuan-anh-n20161117224310486.htm