AFF Cup 2016: Thái Lan như 'hổ đói' về rừng

Thái Lan sau thất bại tại vòng loại World Cup 2018 sẽ dồn sức giành ngôi vô địch AFF Cup 2016.

AFF Cup 2016: Thái Lan như “hổ đói”, Việt Nam phải coi chừng

Tại vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Á, Thái Lan sau 3 trận thua đã hết cơ hội giành vé đi tiếp. Thất bại với mục tiêu vươn ra biển lớn, người Thái chắc chắn phải dồn sức khuấy đảo “ao làng” AFF Cup 2016. Trước đó, truyền thông khu vực Đông Nam Á khẳng định người Thái sẽ ưu tiên cho vòng loại World Cup 2018 và chỉ cử đội hình 2 dự AFF Cup 2016.

Theo chuyên gia Trịnh Minh Huế, người dân Thái lan sẽ khó chấp nhận việc ĐTQG của họ tiến xa nhất trong khu vực trên hành trình World Cup nhưng trở về lại thất bại tại “ao làng”. Chính bởi vậy, ĐT Thái Lan phải quyết tâm bảo vệ thành công ngôi vô địch AFF Cup 2016. Nói nôm na, Thái Lan giống như “hổ đói” về rừng và mọi đối thủ cần đề phòng.

Cũng theo phân tích của chuyên gia Trịnh Minh Huế, tại AFF Cup 2016 , ngoài Thái Lan đặt mục tiêu vàng, nhóm các quốc gia như: Việt Nam, Indonesia, Malaysia hay Myanmar chỉ đặt mục tiêu HCB và tùy trường hợp cụ thể sẽ nâng cấp lên HCV. Từ đó có thể thấy, cuộc đua giành HCB sẽ trở nên khốc liệt.

Hiện tại, ĐTVN đang ráo riết chuẩn bị cho giải đấu lớn nhất trong năm. Thầy trò HLV Hữu Thắng vừa có hai trận giao hữu với CHDCND Triều Tiên (thắng 5-2) và Indonesia (hòa 2-2). Từ ngày 15/10 tới, ĐTVN sẽ sang Hàn Quốc tập huấn trước khi trở lại Hà Nội vào ngày 1/11.

Diệp Chi

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/aff-cup-2016-thai-lan-nhu-ho-doi-viet-nam-phai-coi-chung-d171699.html