AFF Cup 2016: Những cầu thủ nhập tịch đáng chú ý

Các cầu thủ nhập tích ở các ĐTQG Đông Nam Á đang có xu hướng được trọng dụng hơn ở những giải đấu lớn.

Darren Lok Yee Deng (Malaysia - Anh)

Darren Lok Yee Deng là một trong những cái tên nhập tịch đáng chú ý nhất của Malaysia. Cầu thủ sinh năm 1991 đã từng có 137 trận khoác áo đội bóng tại nước Anh là CLB Eastbourne Borough.

Kể từ khi được triệu tập vào ĐT Malaysia, Darren Lok Yee Deng đã ra sân 2 trận và có những màn trình diễn khá ấn tượng, anh hứa hẹn sẽ tỏa sáng tại AFF Cup 2016.

Irfan Bachdim (Indonesia - Hà Lan)

Cầu thủ được mệnh danh là “Beckham Indonesia” hiện đang thi đấu tại Nhật Bản trong màu áo CLB Consadole Sappporo. Dù được sinh ra, lớn lên và bắt đầu sự nghiệp tại Hà Lan, thế nhưng Irfan Bachdim lại quyết định phục vụ cho ĐTQG Indonesia.

Irfan Bachdim được gọi vào ĐT Indonesia từ năm 2010, sau 29 trận ra sân, anh đã ghi được 10 bàn thắng.

Stephan Schrock (Philippines - Đức)

Stephan Schrock là một trong những cái tên đáng chú ý trong những cầu thủ nhập tịch tại AFF Cup 2016. Tiền vệ thuộc ĐT Philippines từng thi đấu tại Bundesliga và đối đầu với những đội bóng lớn như Bayern Munich. Đồng thời, Stephan Schrock cũng là thành viên của tuyển trẻ Đức. Năm 2011, Stephan nhập tịch Philippines và được gọi vào ĐTQG.

Dù đã 30 tuổi, nhưng Schrock có được kinh nghiệm thi đấu và anh sẽ là mối lo ngại với bất cứ đối thủ nào tại AFF Cup 2016.

Daniel Bennett (Singapore - Anh)

Daniel Bennett không còn là cái tên xa lại tại AFF Cup khi đã từng vô địch AFF Cup 3 lần cùng ĐT Singapore. Trong hàng ngũ đội bóng quốc đảo sư tử, Daniel Bennett luôn là nhân tố đặc biệt nhờ kinh nghiệm trận mạc. Daniel Bennett đã có tổng cộng 129 trận khoác áo ĐT Singapore và đóng góp 6 bàn thắng.

Đăng Huy (t/h)

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/the-thao/aff-cup-2016-nhung-cau-thu-nhap-tich-dang-chu-y-219145.html