AFF Cup 2016: HLV Hữu Thắng lo lắng vì Hoàng Thịnh tái phát chấn thương

Sau khi giành chiến thắng nghẹt thở trước Campuchia. TVN đã lên đường về nước để chuẩn bị cho trận bán kết lượt đi vào ngày 3.12. Trong buổi tập nhẹ trện sân Thống Nhất chiều 28.11, tiền vệ Ngô Hoàng Thịnh tái phát chấn thương.

Trong buổi tập này, nhằm giảm tải sau 3 trận đấu căng thẳng trên đất Myanmar, ông thầy xứ Nghệ cho các học trò chia ra làm 2 đội hình để tập theo 2 giáo án khác nhau.

Công Vinh, Văn Hoàn và Văn Thắng chạy bộ theo sự hướng dẫn của chuyên gia Đức. Ảnh Nguyên Huy

Trong khi đội hình thi đấu chính trong trận cuối cùng chỉ chạy thả lỏng quanh sân theo sự hướng dẫn của chuyên gia người Đức. Phần còn lại của TVN lại chia ra làm ba nhóm nhỏ để tập các bài phối hợp.

Buổi tập khởi đi với tiếng cười cùng sự thoải mái của các tuyển thủ. HLV Nguyễn Hữu Thắng luôn miệng nhắc nhở các học trò đừng quá tham bóng mà gây chấn thương.

Tuy nhiên, khi hết 15 phút, các tuyển thủ giải lao uống nước thì sự cố lại xảy ra đúng với sự lo lắng của ban huấn luyện. Trong một pha khống chế bóng, tiền vệ Ngô Hoàng Thịnh lại tái phát chấn thương cơ háng. Anh buộc phải bỏ dỡ buổi tập dưới sự chăm sóc của các bác sĩ.

Vụ việc sau đó được các bác sĩ thông báo đến HLV Hữu Thắng. Tuy tỏ ra rất bình thản trước chấn thương của học trò nhưng trong nét mặt, vị chiến lược gia 42 tuổi không thể giấu đi sự lo lắng.

HLV Nguyễn Hữu Thắng cảm thấy bất an với chấn thương của Hoàng Thịnh. Ảnh Nguyên Huy

Còn nhớ, tiền vệ Tuấn Anh, người rất quan trọng trong sơ đồ chiến thuật của HLV Hữu Thắng cũng đã tái phát chấn thương gối phải từ một buổi tập trên sân Thống Nhất trước thềm AFF Cup. Chấn thương sau đó trở nặng khiến tiền vệ này phải nói lời chia tay.

Chỉ còn 5 ngày nữa, đội tuyển VN sẽ phải bước vào trận đấu bán kết với Indonesia. HLV trưởng của đội bóng xứ vạn đảo là người có hơn ba thập kỷ gắn bó với bóng đá ĐNA. Và ông cũng đã từng dẫn dắt một vài thế hệ cầu thủ VN. Ông hiểu rõ từng thế mạnh, điểm yếu của các cầu thủ Sao vàng.

Trong lịch sử 17 năm đối đầu chính thức giữa hai đội bóng, Việt Nam chưa từng giành chiến thắng trước đội bóng đỏ trắng.

Thiếu Tuấn Anh, BHL của ông Thắng đã phải chọn giải pháp gán ghép cặp tiền vệ Xuân Trường và Hoàng Thịnh thi đấu trong sơ đồ 4-1-4-1 quen thuộc của mình. Nay Hoàng Thịnh dính chấn thương, nếu không kịp phục hồi trước lúc lên đường thì quả là một vấn đề nguy nan cho TVN.

Chùm ảnh Hoàng Thịnh tái phát chấn thương và sự lo lắng của HLV Hữu thắng cùng đồng đội.

Sau bài tập khởi động, Thịnh được phát áo bib để chia nhóm nhỏ đá tập

Từ một tình huống cứu bóng đơn giản trong bài tập phối hợp nhóm, Hoàng Thịnh bị đau

Sau 10 phút chơi bóng, anh báo với bác sĩ về tình trạng chấn thương

Bác sĩ Đồng Xuân Lâm có mặt kịp thời để hỏi thăm về chấn thương của Hoàng Thịnh. Ảnh Nguyên Huy

Trung vệ thép Quế Ngọc Hải tỏ ra lo lắng cho đồng đội. Ảnh Nguyên Huy

Hoàng Thịnh chườm đá dưới sự giám sát của bác sĩ Lâm

Cả bác sĩ Lâm và Hoàng Thịnh đều căng thẳng. Ảnh Nguyên Huy

Thịnh bỏ dỡ buổi tập trong sự lo âu và chán chường. Ảnh Nguyên Huy

HLV Hữu Thắng sau đó đã từ chối cuộc phỏng vấn của báo chí.

Khánh Tường

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/the-thao-c-71/aff-cup-2016-hoang-thinh-tai-phat-chan-thuong-hlv-huu-thang-lo-lang-tot-cung-49408.html