AFF Cup 2016: HLV Hữu Thắng bỏ ngỏ cơ hội ra sân của Công Phượng trong chiều nay

Ở lược đấu cuối cùng vòng bảng, tuyển Việt Nam sẽ gặp Campuchia vào lúc 18h30 hôm nay 26.11, giờ Hà Nội. Ông Thắng cho biết, BHL của mình đang cân nhắc về khả năng ra sân của Công Phượng.

Tuyển Vn chuẩn bị cho cuộc đối đầu với Campuchia. ảnh Đình Viên

Thầy trò HLV Hữu Thắng đã có vé vào bán kết, chỉ cần kết quả hòa là chắc chắn đứng đầu bảng B. Trong khi đó Campuchia là đội bóng đầu tiên bị loại tại AFF Suzuki Cup 2016, sau khi để thua Malaysia 2-3 và Myanmar 1-3.

Rất vui với những thành quả đạt được của TVN nhưng chiến lược gia xứ Nghệ không quên nhắc nhở các học trò hãy tạm quên đi chiến thắng trước Myanmar và Malaysia để tập trung tối đa cho trận cuối với Campuchia.

Không phải ngẫu nhiên mà ông thầy TVN cảnh báo các học trò. Ở trận đầu ra quân, “những chiến binh Angkor” đã thi đấu rất quả cảm. Họ đã vượt lên dẫn bàn trước Malaysia, dồn ép đối phương vào tình huống rượt đuổi. Trong trận đấu với chủ nhà Myanmar, kịch bản cũ lại được viết lại.

Campuchia luôn là đội bóng ghi bàn trước các đối thủ được đánh giá trên cơ. Ảnh AFF Cup

“Không dễ đánh bại Campuchia như mọi người nghĩ. Đội bóng này có sự tiến bộ rất lớn trong thời gian qua. Tôi đã có buổi nói chuyện với các cầu thủ của mình. BHL chúng tôi đã yêu cầu họ phải tập trung tinh thần và thể lực tốt nhất cho trận đấu này”, HLV Nguyễn Hữu Thắng chia sẻ.

Nói về “cơ hội vàng” cho sự góp mặt trong trận đấu tới của ngôi sao tiền đạo Nguyễn Công Phượng trong đội hình ra quân của TVN, ông thầy xứ Nghệ cho biết:

“Công Phượng là một tiền đạo giỏi. Vấn đề anh ấy đang gặp phải là rào cản tâm lý. Tôi và BHL đang tìm cách gỡ bỏ khó khăn này cho Phượng. Theo đánh giá của chúng tôi thì cậu ấy đang rất nỗ lực để trở lại. Để trở thành ngôi sao là cả một quá trình dài. Chúng ta không nên đòi hỏi quá nhiều ở cậu ấy trong thời điểm khó khăn này của Phượng.

Tôi tin rằng sẽ có một ngày nào đó, Công Phượng sẽ trở lại với những gì mình đã từng có. Cho Phượng ra sân hay không trong trận gặp Campuchia là bài toán mà BHL chúng tôi đang cân nhắc về sự lợi hại của nó”.

Công Phượng thi đấu không thành công trong trận ra mắt với Malaysia. Ảnh Đức Đồng

Cựu trung vệ thép của TVN cũng đánh giá rất cao người đồng nhiệm bên phía Campuchia

“Tôi ghi nhận và đánh giá rất cao công trình của HLV Lee TaeHoon. Với những gì ông đang gầy dựng ở tuyển Campuchia. Trong một thời gian ngắn ông ấy đã thay đổi rất nhiều về lối đá và tinh thần thi đấu của các cầu thủ xứ chùa tháp.

Đội Campuchia không chỉ có những cầu thủ sở hữu kỹ thuật tốt như số 7 Money Udom, số 10 Keo Sokpheng, và số 11 Vathanaka mà họ còn thi đấu với lối đá dựa vào sức mạnh tập thể rất tốt . Lối chơi của Campuchia thay đổi nhiều so với trước, mang tới nhiều nguy hiểm hơn, điều đó đã được thể hiện trong trận đấu với Malaysia và Campuchia,” HLV Hữu Thắng nói thêm.

HLV Hữu Thắng trong buổi họp báo trước trận đấu. Ảnh Đình Viên

Ông thầy TVN cũng cho biết thêm rằng chuyện vui mừng khi sớm giành vé vào bán kết là điều tất nhiên. Nhưng ông muốn các cầu thủ của mình bỏ lại sau lưng thành quả đã giành được để tập trung tối đa cho trận đấu với Campuchia.

Để chuẩn bị cho trận đấu cuối cùng vòng bảng, tuyển Việt Nam di chuyển từ Yangon xuống Nay Pyi Taw từ sáng 24.11. HLV Hữu Thắng bật mí tối đầu tiên tại thủ đô mới của Myanmar, ông và các học trò ăn tốt, ngủ ngon.

Văn Lâm (từ Nay Pyi Taw)

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/the-thao-c-71/aff-cup-2016-hlv-huu-thang-bo-ngo-co-hoi-ra-san-cua-cong-phuong-49012.html