AFF Cup 2016: HLV Alfred Riedl gửi thông điệp thách thức tuyển Việt Nam

Bán kết lượt đi AFF Suzuki Cup 2016 sẽ là cuộc đụng độ của hai đội bóng quá quen thuộc nhau về lối đá của từng vị trí trên sân. Đây không phải là lần đầu tiên ĐTQG Indonesia và Việt Nam gặp nhau trong năm nay.

Trước thềm AFF Suzuki Cup khai mạc, hai đội đã từng đụng độ nhau trong những trận đấu giao hữu. Ở trận đầu tiên trên sân vận động Maguwoharjo, Sleman, ngày 9.10.2016, Indonesia đã cầm hòa 2-2 trước Việt Nam.

Ngày 8.11, hai đội lại tiếp tục gặp nhau trong trận tái đấu lượt về trên sân Mỹ Đình, Hà Nội. Ở trận đấu này, đội bóng Garuda đã thất thủ 3-2 trước đội chủ nhà Việt Nam.

Việt Nam có chiến thắng 3-2 trong trận giao hữu lượt về trên sân Mỹ Đình. Ảnh Tuấn Tú

Con tạo xoay vần, hai đội bóng nhiều duyên nợ lại phải chiến đấu một mất một còn ở vòng bán kết AFF Suzuki Cup năm nay.

Trở lại cuộc đối đầu sắp tới với đội bóng “Sao vàng”, trung vệ tuyển Indonesia, Muhammad Abduh Lestaluhu vẫn lạc quan cho rằng đội bóng xứ vạn đảo sẽ thành công trong lần “giao chiến” thứ ba.

“Tôi nghĩ rằng đội bóng của chúng tôi, ở thời điểm hiện tại không có vấn đề về mặt lối chơi. Xét về phong độ, tuyển Indo có chất lượng ngang bằng với Việt Nam. Ở những cuộc đấu trong hai lần trước, chúng tôi thừa nhận đã phạm phải một số sai lầm. Do đó, chúng tôi đã không thể giành chiến thắng trước đội bạn", Abdu nói với tạp chí thể thao 442.

“Tôi nghĩ trong vòng bán kết, chúng tôi sẽ chơi bóng chặt chẽ hơn và hạn chế tối đa những sai lầm để tránh thất bại như những lần trước”, Abduh Lestaluhu nói thêm.

Hậu vệ Abduh Lestaluhu tin vào sức mạnh hiện tại của Indonesia

“Trước giải đấu, qua báo chí họ nói VN là đội bóng mạnh, là ứng cử viên cho chức vô địch. Mà quả thật, họ thật sự có sức mạnh đáng kể. Điều đó được thể hiện qua kết quả vòng bảng. Đội bóng Sao vàng đứng nhất bảng B với số điểm tuyệt đối.

Tuy nhiên, họ không phải là đội bóng không có điểm yếu. HLV Alfred Riedl có nhiều kinh nghiệm với bóng đá ĐNA. Ông đã chỉ ra những tử điểm nơi hàng phòng ngự của tuyển VN. Tôi tinh những đồng đội tôi sẽ biết cách khai thác những lỗ hỏng này. Giành chiến thắng trước Việt Nam trên sân nhà, tôi nghĩ đó không phải là điều bất khả thi”, Lestaluhu kết luận.

HLV Alfred Riedl được cho là rất hiểu bóng đá VN. Ảnh Tuấn Tú

Cũng trong một cuộc nói chuyện khác về đối thủ của trận Knock-out, HLV Riedl cho biết: "Tôi hạnh phúc khi gặp lại Việt Nam. Ngay từ đầu tôi đã nói Việt Nam và Thái Lan là hai ứng cử viên hàng đầu tại AFF Suzuki Cup năm nay".

“Việt Nam có sự kết hợp của các cầu thủ trẻ xuất sắc và các lão tướng giàu kinh nghiệm. Chắc chắn sẽ là một trận đấu đầy khó khăn cho chúng tôi”, ông Alfred Riedl nói thêm.

Khi đanh giá về năng lực và sức mạnh của đội bóng “Sao vàng”, chiến lược gia người Áo cho biết:

“VN tuy là đội bóng mạnh nhưng chúng tôi đã nhìn thấy những sai lầm của họ qua hai trận giao hữu và các trận đấu vòng bảng. Tôi nghĩ, đội bóng chúng tôi đã tìm ra phương án thích hợp cho trận đấu này”.

Alfred Riedl có thời gian dài làm việc với các đội bóng vùng ĐNA. Ảnh Tuấn Tú

Ông Riedl từng 3 lần dẫn dắt đội tuyển quốc gia Việt Nam tại các kỳ AFF Cup 1998, 2000 và 2007. Ngoài ra vị huấn luyện viên 67 tuổi này cũng từng làm việc tại Lào và Indonesia. Thành tích cao nhất cho đến nay của ông chỉ là danh hiệu á quân, 1 lần cùng Việt Nam năm 1998 và 1 lần cùng Indonesia năm 2010.

Tuyển Indonesia lách mình qua khung cửa hẹp để vào bán kết

Theo điều lệ giải, trận bán kết đầu tiên giữa VN và đội bóng “Đỏ trắng” sẽ được tổ chức tại Indonesia vào ngày 3.12. Bốn ngày sau đó, đến lượt Indonesia sẽ đến làm khách trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình của Việt Nam ở lượt về. LĐBĐ Indonesia đã quyết định chọn SVĐ Pakansari thuộc tỉnh Tây Java làm địa điểm tổ chức trận bán kết lượt đi AFF Suzuki Cup 2016.

Khánh Tường

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/the-thao-c-71/hlv-alfred-riedl-va-hau-ve-abduh-lestaluhu-goi-thong-diep-thach-thuc-tuyen-viet-nam-49472.html