AFF Cup 2016 chưa diễn ra, HLV Hữu Thắng đã "vô địch"

AFF Cup đang gần kề, thầy trò HLV Hữu Thắng đã có mặt ở Myanmar để sẵn sàng cho trận đấu mở màn gặp đội chủ nhà. Nhưng dù chưa bước vào giải đấu, Việt Nam đã vô địch ở một yếu tố thú vị.

Tìm kiếm từ khóa là các HLV của 8 đội bóng sẽ tham sự vòng chung kết AFF Cup 2016 trên trang chủ Google.com, kết quả cho ra (tất cả đều ở khoảng thời gian tính đến 18h30 ngày 16/11/2016) sẽ khiến nhiều CĐV Việt Nam ấm lòng.

HLV Nguyễn Hữu Thắng của đội tuyển Việt Nam có được số lượng kết quả tìm kiếm nhiều nhất với trên 700.000 kết quả từ Google.com, nhiều hơn cả người thầy cũ Alfred Riedl và đối thủ cũ nhiều duyên nợ Kiatisuk.

Có 710.000 kết quả tìm kiếm về HLV Hữu Thắng trên Google.com

Ông Alfred Riedl, người thầy cũ của HLV Hữu Thắng hiện đã là HLV của ĐT Indonesia. Ông vừa để thua trước trò cũ trong trận giao hữu làm khách trên sân của Việt Nam.

Ông Riedl từng là một HLV gắn bó lâu năm với bóng đá Việt Nam nhưng không có duyên cùng ĐT của chúng ta và không thể lên ngôi ở bất cứ giải đấu nào. Nhưng ông đã có những dấu ấn nhất định với ngôi á quân Tiger Cup 1998 cùng thế hệ vàng của bóng đá Việt Nam, 3 lần giành HCB tại Sea Games 1999, 2003, 2005.

HLV Riedl chỉ đứng thứ 3 về số kết quả tìm kiếm Google.com (400.000)

Kiatisuk là thủ lĩnh của một ĐT Thái Lan rất khó chịu đối với ĐT Việt Nam suốt 2 thập kỷ qua. "Zico Thái" có quãng thời gian cuối sự nghiệp gắn bó với V-League tới 4 năm trong màu áo HAGL, đồng thời khởi nghiệp HLV cũng tại đây, nhờ đó hiểu rất rõ về bóng đá Việt Nam.

Sau khi có được vị trí quyền lực ở bóng đá Thái Lan, ông đã đặt mục tiêu đem ĐT này tới World Cup nhưng đang tiến gần đến thất bại. Mới đây nhất họ vừa có được trận hòa 2-2 với đối thủ mạnh Australia trên sân nhà sau 4 trận thua liên tiếp.

Còn Kiatisuk chỉ có gần 100.000 kết quả tìm kiếm, chỉ đứng thứ 6

Cái tên gây một chút ngạc nhiên là HLV của ĐT Phillippin, ông Thomas Dooley, người từng có 300 trận tại Bundesliga khi còn là cầu thủ và đã khởi nghiệp HLV trong vai trò trợ lý của Juergen Klinsmann dẫn dắt ĐT Mỹ vào năm 2011. Ông có 500.000 kết quả tìm kiếm, chỉ xếp ngay sau HLV Hữu Thắng.

Trợ lý một thời của Klinsmann có được 500.000 kết quả tìm kiếm, xếp thứ 2 sau HLV Hữu Thắng

Có một nhân vật khá đặc biệt trong số 8 HLV có mặt ở AFF năm nay, đó là HLV của Campuchia, ông Lee Tae-hoon. Ông có tên họ giống hệt với 1 VĐV lướt sóng thuyền buồm người Hàn Quốc, người đã từng hai lần tham dự các kỳ Olympic vào các năm 2008 và 2012. Chính điều này đã làm ảnh hưởng đến kết quả tìm kiếm của HLV ĐT Campuchia trên Google.com.

Có tới 1.340.000 kết quả tìm kiếm cho 2 người cùng tên là Lee Tae-hoon trên Google.com

Cái tên Lee Tae-hoon vì lý do nêu trên có tới 1.340.000 kết quả tìm kiếm. Nhưng nếu tìm kiếm kết hợp từ khóa "Lee Tae-hoon football coach", con số này sẽ giảm đáng kể xuống chỉ còn 157.000 kết quả. Vì vậy, chúng ta tạm xếp HLV của Campuchia ở vị trí thứ 5 trong bảng xếp hạng trên.

Danh sách các HLV ở AFF Cup có nhiều kết quả tìm kiếm nhất trên Google.com:

1. Nguyễn Hữu Thắng (ĐT Việt Nam) 710.000

2. Thomas Dooley (ĐT Phillippin) 500.000

3. Alfred Riedl (ĐT Indonesia) 403.000

4. Ong Kim Swee (ĐT Malaysia) 292.000

5. Lee Tae-hoon (ĐT Campuchia) 157.000

6. Kiatisuk Senamuang (ĐT Thái Lan) 96.900

Thế Anh (tổng hợp)

Nguồn Khám Phá: http://khampha.vn/the-thao/aff-cup-2016-chua-dien-ra-hlv-huu-thang-da-vo-dich-c9a468169.html