Ả Rập Saudi mở cửa biên giới với Qatar dịp lễ Hajj

Phản ứng về việc Ả Rập Saudi tuyên bố sẽ mở lại cửa khẩu Salwa để công dân Qatar có thể hành hương đến thánh địa Mecca, Ngoại trưởng Qatar Mohammed bin Abdulrahman Al Thani hoan nghênh quyết định của Riyadh.

Truyền thông Ả Rập Saudi ngày 17/8 cho biết, nước này sẽ mở lại cửa khẩu Salwa cho phép công dân Qatar hành hương đến thánh địa Mecca trong dịp lễ Hajj năm nay bất chấp căng thẳng ngoại giao giữa hai nước hiện đang tiếp diễn kể từ tháng 6.

Mỗi năm có hàng triệu người Hồi giáo hành hương về thánh địa Mecca .

Lễ Hajj năm nay diễn ra từ ngày 30/8 đến 4/9. Theo thống kê, hơn 1,8 triệu tín đồ Hồi giáo đã tham gia lễ Hajj vào năm ngoái.

Ngoài ra, Ả Rập Saudi còn mở cửa 2 sân bay đối với người Qatar muốn tham gia lễ Hajj. Vua Salman thậm chí còn đề nghị cung cấp máy bay vận chuyển người hành hương từ Qatar sang TP Jeddah, để từ đó họ sang thánh địa Mecca.

Thánh địa Mecca là nơi mà mỗi người Hồi giáo khắp thế giới đều muốn hành hương về một lần trong suốt cuộc đời mình. Mỗi năm có hàng triệu người Hồi giáo hành hương về Mecca .

Quyết định trên được đưa ra theo sau cuộc gặp vào tối 16/8 giữa Thái tử Ả Rập Saudi Mohammed Bin Salman và đặc phái viên Abdullah Bin Ali Bin Abdullah Bin Jassem Al Thani được Tiểu vương Qatar Tamim bin Hamad Al Thani cử đến Riyadh.

Đây là cuộc tiếp xúc cấp cao đầu tiên giữa 2 nước kể từ khi xảy ra cuộc khủng hoảng ngoại tại vùng Vịnh. Diễn biến này rất quan trọng sau hơn 2 tháng xảy ra cuộc khủng hoảng ngoại giao giữa Qatar và 4 nước thuộc khối Ả Rập.

Hồi đầu tháng 6 vừa qua, 4 nước láng giềng vùng Vịnh gồm Ả Rập Saudi, Ai Cập, Bahrain và Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất áp đặt các biện pháp trừng phạt nhằm vào Qatar, cũng như cắt đứt mọi liên lạc đường biển, đường bộ và đường không với Doha. Lý do các nước đưa ra là do Qatar ủng hộ các tổ chức khủng bố - một cáo buộc bị Doha liên tiếp bác bỏ.

Phản ứng trước diễn biến này, phát biểu tại buổi họp báo tại Thụy Điển, Ngoại trưởng Qatar Mohammed bin Abdulrahman Al Thani ngày 17/8 hoan nghênh quyết định của Ả Rập Saudi, song vẫn đưa ra quan điểm việc này thể hiện “động cơ chính trị”.

“Chuyện cấm hay cho phép người dân Qatar hành hương đều vì động cơ chính trị, song dù thế nào chúng tôi cũng hoan nghênh bước đi này - dấu hiệu tích cực của các nước Ả Rập nhằm hạ nhiệt cuộc khủng hoảng vùng Vịnh", ông Al Thani nói.

Nguyễn Phương (Theo AFP)

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/a-rap-saudi-mo-cua-bien-gioi-voi-qatar-dip-le-hajj-295865.html