Á khôi bán dâm kiêm 'tú bà' đường dây gái gọi nghìn đô

Cũng liên quan đến đường dây mua bán dâm nghìn đô của Hoa hậu Mỹ Xuân, hàng loạt người mẫu, diễn viên dính vòng lao lý. Trong đó phải kể đến người đẹp Thiên Kim từng giải Á khôi 3 cuộc thi Mis Shining Beauty 2012.

Thiên Kim là một mẫu ảnh sáng giá.

Thiên Kim là một mẫu ảnh sáng giá.

Cú đúp giải thưởng

Thiên Kim tên thật là Trần Thị Hoa (SN 1986, tại thị trấn Minh Tân, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương). Hoa là con gái lớn trong nhà, dưới cô còn hai em gái và cậu em trai. Với bản chất hiền lành, từ nhỏ cô bé đã biết giúp mẹ đi làm đồng hoặc tự đi bắt cua, bắt cáy đem ra chợ bán.

Sau khi tốt nghiệp cấp 3, Hoa quyết định Nam tiến để lập nghiệp và lấy nghệ danh Thiên Kim. Cô từng tham gia cuộc thi Nữ hoàng trang sức năm 2011 nhưng không thành công. Sau đó, cũng chính Hoa đã đứng ra "tố" những sự việc lùm xùm của cuộc thi này.

Dư luận xôn xao vì theo lời tố cáo thì, Ban tổ chức cuộc thi Nữ hoàng Trang sức “bắt thí sinh tiếp rượu cho những người đàn ông lớn tuổi hơn cả… bố của mình”. Bù lại, năm sau, người đẹp giành cú đúp tại cuộc thi Miss Shining Beauty 2012 với giải “Á khôi 3” và giải “Thí sinh có hình thể đẹp nhất”.

Miss Shining Beauty là một cuộc thi cấp quận, do Trung tâm văn hóa Quận 12 phối hợp cùng Câu lạc bộ Thanh Niên Model tổ chức. Cuộc thi nhằm tìm kiếm những cô gái trẻ, đẹp, có tri thức. Lần đầu tiên diễn ra, có khoảng 100 thí sinh tham dự.

Đêm chung kết có 20 người đẹp tranh tài. Thiên Kim từng chia sẻ: “Dù là một cuộc thi nhan sắc cấp quận nhưng cách tổ chức rất chuyên nghiệp, khiến tôi có lòng tin để nộp hồ sơ tham dự”. Trước khi trở thành “Á khôi”, Hoa đã là mẫu ảnh quen thuộc của nhiều tạp chí.

Không những thế, người đẹp còn bước chân vào làng điện ảnh với một vai phụ trong phim “Lệnh xóa sổ”. Cô còn có hẳn một website giới thiệu về bản thân, trong đó có nhiều bộ ảnh gợi cảm.

Người mẫu – hoa khôi sở hữu thân hình bốc lửa có nghệ danh Thiên Kim cũng được giới chơi mô tô phân khối lớn ở TP. HCM biết đến với bức hình gợi cảm bên những chiếc xe mô tô “khủng”.

Bán dâm kiêm “tú bà”

Khi đường dây môi giới mại dâm nghìn đô của Mỹ Xuân bị công an triệt phá, nhiều người không khỏi bất ngờ khi Trần Thị Hoa là “mắt xích” quan trọng của vụ án.

Cô được biết đến với tuổi nghề và sự chuyên nghiệp trong việc môi giới mại dâm. Trong vụ án, Hoa được xác định vừa là gái mại dâm, vừa là người môi giới mại dâm. Giữa đường dây bán dâm cao cấp Mỹ Xuân - Thiên Kim có mối quan hệ “làm ăn mật thiết”.

Người đẹp thường tỏ ra biết điều nhất khi “bo” cho Xuân khá đậm và sẵn sàng đi khách nếu Xuân yêu cầu. Mỗi lần Á khôi Thiên Kim bán dâm được 2.500 USD thì tú bà Trần Quang Mai được hưởng 1.000 USD. Nếu các “đại gia” có nhu cầu, hoa hậu Mỹ Xuân hoặc á khôi Thiên Kim sẽ giới thiệu, môi giới cho nhau để hưởng tiền hoa hồng môi giới.

Đã có lần Á khôi Thiên Kim môi giới cho hoa hậu Mỹ Xuân bán dâm cho một đại gia tại TP Vũng Tàu với giá 2.500 USD, lần đó Mỹ Xuân hưởng 1.500 USD, còn Thiên Kim hưởng 1.000 USD.

Hay Thiên Kim môi giới cho người mẫu L.T.T.H (còn gọi là Jenny Phương, sinh năm 1993, ngụ đường Lý Tự Trọng, phường Bến Thành, quận 1, TP.HCM), đi bán dâm giá 30 triệu đồng/lượt thì Thiên Kim hưởng 18 triệu đồng, còn lại Jenny Phương chỉ hưởng 12 triệu đồng...

Thời điểm đường dây mua bán dâm cao cấp bị triệt phá, Hoa đang mang thai 5 tháng nên được tại ngoại. Theo nhiều bạn bè, thời điểm đó, người đẹp đã rất suy sụp, khóc suốt ngày, gần như cắt hết mọi liên lạc với người thân.

Tháng 6/2013, Hoa nhận mức án 2 năm tù nhưng được hưởng án treo. Sau phiên tòa, cô về quê sinh sống, người dân cũng chỉ biết cô lấy chồng ngoại quốc. Khi đó, con trai cô cũng được 7 tháng tuổi. Cô từng tâm sự “bất đắc dĩ mới phải làm như vậy”.

Từ đó đến nay, đời tư Thiên Kim ít được nhắc đến. Siêu mẫu Xuân Lan từng thẳng thắn nhận định: "Sự cám dỗ bởi đồng tiền, những món hàng hiệu, nhà cửa, xe hơi sang trọng… sẽ khiến các cô gái không đủ bản lĩnh sa ngã.

Tôi cho rằng nên xử lý mạnh tay những trường hợp người mẫu, hoa khôi bán dâm để làm gương và cảnh báo cho những người trẻ. Càng lơ là, càng dung túng cho họ thì nghề người mẫu, danh hiệu hoa hậu, hoa khôi càng bị lợi dụng nhiều hơn. Tất cả những người lợi dụng danh xưng nghệ sĩ để đi bán thân thì không xứng đáng là nghệ sĩ".

Kiến nghị đình chỉ vụ án Trương Hồ Phương Nga Luật sư Nguyễn Văn Dũ - người bào chữa cho Phương Nga mới đây đã gửi bản kiến nghị dài 58 trang đến các cơ quan tố tụng TP.HCM và Trung ương, với nhiều nội dung phân tích các chứng cứ pháp lý mà ông đã thu thập được.

Căn cứ vào đó, luật sư kiến nghị các cơ quan tố tụng TP.HCM đình chỉ vụ án, đình chỉ bị can đối với Trương Hồ Phương Nga và Nguyễn Đức Thùy Dung bị cáo buộc lừa ông Cao Toàn Mỹ 16,5 tỷ đồng.

Ninh Trịnh

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/a-khoi-ban-dam-kiem-tu-ba-duong-day-gai-goi-nghin-do-d48553.html