Á hậu nói tiếng Anh như tiếng Thái buồn vì bị dân mạng soi mói

Á hậu 1 Hoa hậu biển Việt Nam 2016 Nguyễn Thị Bảo Như tỏ ra khá bức xúc khi clip nói tiếng Anh của cô đăng tải trên trang Miss Intercontinental 2016 bị khán giả chê tơi bời.

Cụ thể, Á hậu đến từ Kiên Giang lên tiếng bày tỏ tâm trạng buồn bực khi nhiều người chê trách, thậm chí mỉa mai trình độ ngoại ngữ của mình. "Tôi đang cố gắng làm những gì mình đã và đang có, với những nỗ lực vượt qua tự tin về ngôn ngữ, về những khó khăn đang diễn ra để cống hiến cho đất nước. Nhưng thật đáng buồn người cùng dân tộc Việt lại đi soi mói, miệt thị chính dân tộc mình. Chưa đi nhưng với tâm thế, sự ghẻ lạnh của người với người thì niềm tin nằm ở đâu?" – Á hậu Bảo Như bày tỏ.

Á hậu 1 Hoa hậu Biển Việt Nam 2016 Nguyễn Thị Bảo Như.

Trước đó, đoạn clip dài khoảng 30 giây ghi lại Á hậu 1 Hoa hậu Biển Việt Nam Nguyễn Thị Bảo Như tự giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh đăng tải trên Fanpage Miss Intercontinental 2016 thu hút sự chú ý và tranh cãi không hay từ cộng đồng mạng. Không ít người tỏ ra thất vọng, thừa nhận không hiểu người đẹp đang nói gì. Thậm chí, có người thẳng thắn cho rằng, Bảo Như nói tiếng Anh giống như tiếng Thái.

Bảo Như giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh được đăng tải trên trang Miss Intercontinental 2016 bị khán giả chê tơi bời.

Nguyễn Thị Bảo Như (sinh năm 1992, cao 1,69m, số đo 3 vòng 82 - 60 - 89), quê ở Kiên Giang. Cô vừa đoạt ngôi Á hậu 1 Hoa hậu Biển Việt Nam 2016.

Trước đó, Việt Nam cũng từng có đại diện vào năm 2005 là siêu mẫu Thanh Hằng nhưng cô không đạt được thành tích nào. Đến năm 2015, Việt Nam mới có đại diện tiếp theo là Á hậu 1 Hoa hậu Đại dương 2014 Hà Thu lọt top 17 chung cuộc nhờ bầu chọn của khán giả.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/giai-tri/a-hau-noi-tieng-anh-nhu-tieng-thai-buon-vi-bi-dan-mang-soi-moi-710887.html