Trong một thông điệp công khai gửi người đồng nhiệm Ukraine hôm 11/8, Tổng thống Nga Medvedev đã đổ lỗi cho Kiev làm hủy hoại các mối quan hệ giữa hai nước cộng hòa thuộc Liên Xô cũ này, trong những năm gần đây, mối quan hệ này đã trở nên căng thẳng do những tranh cãi về khí đốt và mong muốn gia nhập NATO của Ukraine.
“Tôi không biết bao nhiêu lần tôi đã kêu gọi tổng thống Liên bang Nga và chính phủ Nga tăng cường đối thoại và cải thiện các mối quan hệ Nga-Ukraine,” ông Yushchenko cho biết trong một buổi họp báo.
Hai ngày sau thông điệp của Tổng thống Medvedev, ông Yushchenko cho biết ông thất vọng về quan điểm của tổng thống Nga.
“Thực lòng, tôi rất thất vọng bởi bản chất không thân thiện của thông điệp này,” ông Yushchenko đáp lại. “Tôi thừa nhận rằng các mối quan hệ giữa hai nước chúng ta đã gặp phải những vấn lớn, nhưng tôi thấy lạ là ngài hoàn toàn rũ bỏ mọi trách nhiệm của Nga về những vấn đề đó.”
Tại một cuộc họp báo sau các cuộc hội đàm với Thủ tướng Đức Angela Merkel tại dinh thự của mình ở khu nghỉ mát Sochi bên Biển Đen hồi tuần trước, ông Medvedev đã nhắc lại rằng các mối quan hệ giữa Nga và Ukraine đã trở nên xấu đi trầm trọng.”
Moscow đã đình chỉ việc cử đại sứ mới đến Ukraine để phản đối các chính sách chống Nga của Kiev, một hành động mà Tổng thống Yushchenko chỉ trích là vô ích.
Tuần trước, Tổng thống Ukraine đã bác bỏ những cáo buộc của Nga về việc cung cấp vũ khí cho Gruzia trong cuộc chiến tranh Nga-Gruzia tháng 8 năm ngoái, và yêu cầu Moscow tôn trọng quyền gia nhập NATO của Ukraine.
Những yêu cầu của Yushchenko có thể không được lắng nghe, tuy nhiên, tuần trước tổng thống Medvedev đã phát đi tín hiệu rằng Nga đang trông đợi vào chính quyền mới ở Ukraine sau cuộc bầu cử tổng thống nước này theo kế hoạch sẽ diễn ra vào ngày 17/1/2010.
Các cuộc thăm dò dư luận cho thấy ông Yushchenko chỉ giành được dưới 10% số người ủng hộ, nhà lãnh đạo Đảng các Khu vực Viktor Yanukovych giành được 25%, Thủ tướng Yulia Tymoshenko 15% và cựu chủ tịch quốc hội Arseniy Yatsenyuk đứng ở vị trí thứ ba với 13% số người ủng hộ.
“Tôi hy vọng rằng chính quyền mới ở Ukraine sẽ có nhiều cơ hội hơn để cải thiện các mối quan hệ giữa hai nước. Nga mong muốn điều này, và đó là một ưu tiên hàng đầu trong chính sách ngoại giao của chúng tôi,” Tổng thống Medvedev cho biết.


































