"Yêu râu xanh" lôi em họ từ phòng ngủ ra bụi tre hiếp dâm lĩnh án

Trong cơn cuồng dâm, "yêu râu xanh" bất ngờ xong vào phòng ngủ của em họ để khống chế, ép nạn nhân ra bụi tre sau nhà thực hiện hành vi đồi bại đến cùng.

Vừa qua, TAND TP. Cần Thơ đã mở phiên tòa xét xử bị cáo Lê Thành Phong (SN 1981, ngụ xã Trường Thành, huyện Thới Lai, TP.Cần Thơ) về tội "Hiếp dâm trẻ em". Đau đớn hơn, nạn nhân lại chính là em họ của bị cáo.

Bị cáo Lê Thành Phong tại phiên tòa xét xử.

Theo hồ sơ vụ án, bị cáo Lê Thành Phong thường xuyên đến nhà em họ là cháu Nguyễn Thị Mai (Sinh ngày 16/9/2000, trú tại địa phương). Đến tháng 8/2013, sau khi uống rượu say với đám bạn, Phong về nhà Mai trong tình trạng nồng nặc mùi rượu để rủ anh trai của Mai đi chơi. Tại đây, Phong không gặp anh họ mà chỉ có cháu Mai ở nhà nên nảy sinh ý định hiếp dâm em họ.

Kẻ thú tính giết người chồng rồi hiếp dâm...

Vụ giết chồng rồi hiếp dâm vợ: Những tình...

Hiếp dâm nữ đồng nghiệp tại công ty, "yêu...

"Phi công trẻ" mổ bụng, hiếp dâm thi thể...

Nên đọc

Nghĩ là làm, Phong bất ngờ xông thẳng vào phòng của Mai khống chế, ép thiếu nữ ra bụi trẻ sau nhà để thực hiện hành vi giao cấu. Khi "yêu râu xanh" đang loay hoay thực hiện hành vi hiếp dâm bé gái thì mẹ nạn nhân rọi đèn đi tìm. Sợ bị phát hiện, Phong thả nạn nhân rồi chạy về nhà cha vợ gần đấy để ngủ.

Đến ngày 20/10/2013, sau khi uống rượu nhà cha vợ, Phong tìm đến nhà Mai để gạ tình. Tại đây, dù cha mẹ Mai ở nhà nhưng Phong vẫn lén áp sát sờ soạng bé gái trong lúc học bài. Không chịu được hành động của gã em họ khốn nạn, Mai đứng dậy bỏ đi.

Thấy vậy, Phong tiếp tục đi theo sàm sỡ, dụ dỗ nếu Mai gật đồng "dâng tình" thì hắn sẽ cho tiền nhưng vẫn bị thiếu nữ này từ chối. Trong lúc đang cố dụ dỗ Mai thì Phong phát hiện em gái của Mai đến nên bỏ đi.

Không từ bỏ ý định, Phong tiếp tục quay lại sàm sỡ Mai nhưng bị cha mẹ L. yêu cầu về nghỉ nên hắn miễn cưỡng đi về. Đi được một đoạn, Phong bất ngờ quay lại, lẻn vào phòng của Mai khống chế, thực hiện hành vi hiếp dâm mặc cho nạn nhân gào khóc, phản kháng. Ở ngoài, cha mẹ của Mai nghe tiếng kêu cứu của con gái nên chạy vào thì phát hiện Phong đã bỏ chạy về nhà cha mẹ vợ.

Bức xúc tột cùng trước hành động của Phong, gia đình Mai đã trình báo sự việc đến cơ quan công an. Bằng biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã bắt giữ Phong để làm rõ hành vi "hiếp dâm trẻ em".

Quá trình điều tra, lực lượng chức năng xác định, tại thời điểm bé Mai bị tấn công mới 14 tuổi; Hung thủ vẫn chưa thực hiện được hành vi phạm tội đối với nạn nhân.

Kết thúc điều tra, tòa án nhân dân TP. Cần Thơ đã mở phiên tòa xét xử, tuyên phạt bị cáo Lê Thành Phong mức án 13 năm tù về tội “Hiếp dâm trẻ em”.

Doanh nghiệp Việt Nam sẽ tiếp tục cập nhật tin tức và gửi thông tin mới nhất đến bạn đọc.

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/yeu-rau-xanh-loi-em-ho-tu-phong-ngu-ra-bui-tre-hiep-dam-linh-an-d55497.html