Yên Bái ngăn chặn bệnh thủy đậu có nguy cơ bùng phát

Xem tin gốc 

ĐCSVN - 28 tháng trước 29 lượt xem 1 tin đăng lại

Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Yên Bái cho biết: Từ đầu tháng 3 đến nay, trên địa bàn toàn tỉnh đã có trên 500 người mắc bệnh thủy đậu, tập trung ở các huyện: Lục Yên, Yên Bình, Trấn Yên, Văn Yên, Văn Chấn và thành phố Yên Bái. Đặc biệt, tại một số trường mầm non đã có nhiều trẻ em phải nghỉ học vì lên thủy đậu.

Bệnh thủy đậu (còn gọi là phỏng rạ, trái rạ) do virus Varicella Zosret gây ra, hay gặp ở trẻ dưới 10 tuổi thậm chí cả người lớn. Biểu hiện: sốt nhẹ trong 2-3 ngày, sau đó xuất hiện trên da các chấm đỏ, thường bắt đầu ở vùng đầu, mặt, cổ rồi đến bụng, ngực, chân, gây cảm giác ngứa rát. Trên các chấm này hình thành nốt phồng lớn dần sau đó khô và bong vảy. Thạc sỹ, Bác sỹ Trần Viết Thắng- Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Yên Bái cho biết: thủy đậu là bệnh lành tính, nhưng nếu không đảm bảo vệ sinh, rất dễ gây ra nhiều biến chứng. Bởi khi trẻ bị thủy đậu, biến chứng thường gặp nhất là nhiễm trùng da do trẻ thường gãi làm các nốt đỏ vỡ, trầy xước khiến vi trùng bên ngoài dễ dàng xâm nhập làm mủ và để lại sẹo lõm. Thậm chí, có nhiều trường hợp còn gây nhiễm trùng huyết, viêm màng não… có thể dẫn đến tử vong.

Cũng theo ông Thắng thủy đậu là bệnh dễ lây qua đường hô hấp và lây do tiếp xúc mụn nước hoặc các dụng cụ sinh hoạt. Vì vậy, khi trẻ bị bệnh cần cho trẻ nghỉ học, có chế độ ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng và uống nhiều nước. Đặc biệt, bệnh này rất nguy hiểm đối với những trẻ em bị suy dinh dưỡng và phụ nữ có thai. Bởi ở trẻ suy dinh dưỡng, sức đề kháng kém, virus xâm nhập thẳng vào máu làm ảnh hưởng nặng đến các cơ quan như thận, não, gan… Ở phụ nữ có thai trong nửa chu kỳ đầu của thai nếu mắc bệnh có thể ảnh hưởng đến não của bào thai…

Hiện nay, ngoài việc tập trung để chống dịch, ngành y tế Yên Bái đang đẩy mạnh tuyên truyền để người dân tự đề phòng bệnh thủy đậu bằng: không nên cho trẻ tiếp xúc nơi đông người; khi có biểu hiện nghi ngờ thủy đậu cần đưa trẻ đi khám để được chỉ định điều trị đúng; không được dùng kháng sinh khi chưa được bác sỹ cho phép. Trong trường hợp các nốt đậu xuất hiện, cần bôi ngay Acyclovir- thuốc kháng virus đặc hiệu với bệnh thủy đậu. Ngoài ra, nếu những nốt đậu dập vỡ, bị gãi xước thì cần bôi Xanh metylen, dung dịch có tác dụng diệt khuẩn, làm sạch các nốt, tránh bội nhiễm. Luôn giữ cho da trẻ sạch sẽ. Thường xuyên bảo vệ viêm mạc mắt, mũi bằng các loại thuốc nhỏ mắt, mũi thông dụng. Đặc biệt, để phòng bệnh thủy đậu hữu hiệu nhất các bậc phụ huynh nên cho trẻ đi tiêm vaccin phòng bệnh./.

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Các bài mới

Về đầu trang