Trong chuyến thăm và làm việc hai ngày 12 và 13/8 tại tỉnh Yến Bái, khi làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị Yên Bái cần phát huy tiềm năng và lợi thế là tỉnh nằm trong hành lang kinh tế Côn Minh - Hà Nội, tài nguyên khoáng sản phong phú.
Theo Thủ tướng, nhờ có tiềm năng trên tỉnh Yên Bái có thể phát triển mạnh công nghiệp ximăng, vật liệu xây dựng, khai khoáng, thủy điện, chế biến nông sản, chăn nuôi, du lịch, dịch vụ, vận tải, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, duy trì tốc độ trưởng 12,5% - 13% như kế hoạch Đảng bộ tỉnh đã đề ra. Đồng thời, tỉnh chú trọng giải ngân vốn cho đầu tư xây dựng cơ bản, kiên cố hóa trường học và làm tốt công tác tái định cư phục vụ tuyến đường cao tốc Hà Nội - Lào Cai.
Thủ tướng bày tỏ vui mừng trong 3 năm qua, Yên Bái đã ưu tiên đầu tư cho vùng cao trên 650 tỷ đồng, tập trung vào xây dựng kết cấu hạ tầng, thủy lợi, trồng rừng kinh tế, khai hoang ruộng nước, chuyển ruộng 1 vụ sang sản xuất 2 vụ, hỗ trợ sản xuất nông, lâm nghiệp.
Đời sống của đồng bào các dân tộc được cải thiện đáng kể, tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh hơn mức bình quân chung cả tỉnh. Công tác xóa đói, giảm nghèo, giải quyết việc làm có nhiều tiến bộ, bình quân mỗi năm, tỉnh giải quyết việc làm cho trên 17.000 lao động. 100% xã, phường, thị trấn hoàn thành phổ cập giáo dục tiểu học. Quốc phòng, an ninh tiếp tục được giữ vững và ổn định.
Tuy nhiên, Thủ tướng cho rằng, Yên Bái phát triển chưa thật vững chắc, năng lực cạnh tranh còn yếu, cơ cấu kinh tế chuyển dịch còn chậm. Yên Bái vẫn là tỉnh nghèo, khó khăn, nguồn nội lực còn nhỏ bé, trình độ dân trí nhìn chung còn thấp, phát triển không đồng đều giữa các vùng; cơ sở vật chất kỹ thuật thiếu và lạc hậu, chưa hấp dẫn các nhà đầu tư; thu nhập bình quân đầu người đứng thứ 60/63 tỉnh, thành và nằm trong tỉnh nghèo của cả nước.
Yên Bái cần chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục - đào tạo, phát triển nguồn nhân lực có chất lượng cao, nhất là dạy nghề và tăng cường công tác quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.
Để Yên Bái phát triển bền vững, Thủ tướng chỉ đạo và giao cho các Bộ Giao thông vận tải, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Công Thương, Nội vụ xem xét giải quyết một số kiến nghị của tỉnh về nâng cấp cơ sở hạ tầng, phát triển giao thông vận tải, phát triển công - nông nghiệp, xây dựng đô thị, tổ chức bộ máy, hỗ trợ di dân, tái định cư, giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện đảm bảo tiến độ xây đường cao tốc đi qua địa bàn tỉnh, xóa đói giảm nghèo, nhất là hai huyện vùng cao Trạm Tấu, Mù Cang Chải.
Trước đó, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đến thăm và làm việc với Ban Chỉ đạo Tây Bắc, Trường Dân tộc nội trú Tây Bắc, Nhà máy Ximăng Vinaconex Yên Bình và Công an tỉnh Yên Bái.
Đánh giá cao hoạt động tích cực của Ban chỉ đạo Tây Bắc trong 5 năm qua, Thủ tướng cho rằng, qua thực tiễn 5 năm hoạt động, cùng với nỗ lực của các bộ, ngành và 11 tỉnh miền núi, trung du phía Bắc, hoạt động của Ban Chỉ đạo đã đạt được những kết quả khá tích cực.
Thủ tướng nhấn mạnh Tây Bắc là địa bàn có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của đất nước. Trong những năm qua, cùng với sự hỗ trợ của Trung ương, các tỉnh Tây Bắc đạt được nhiều thành tựu trên tất cả các lĩnh vực, trong đó có nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội của vùng đã đạt và vượt mục tiêu mà Bộ Chính trị đề ra như tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 11,7%, thu nhập bình quân đầu người năm 2008 đạt gần 8 triệu đồng tăng hơn 3 lần so với năm 2000.
Tuy nhiên, Thủ tướng cũng cho rằng, Tây Bắc vẫn còn là vùng nghèo, đời sống của nhân dân còn nhiều khó khăn; một số dự án, công trình hạ tầng kinh tế quan trọng trong khu vực chưa được triển khai hoặc triển khai chậm tiến độ
Thủ tướng mong muốn, trong 2 - 3 năm tới vùng Tây Bắc sẽ đạt mục tiêu xóa đói giảm nghèo, giải quyết hiệu quả các đề án đã phê duyệt để đưa Tây Bắc trở thành điểm sáng trong cả nước. Muốn làm được điều đó, Ban Chỉ đạo Tây Bắc tập trung triển khai có hiệu quả với 3 khâu đột phá là phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế mà trọng tâm là giao thông nông thôn; bảo đảm an sinh xã hội, trọng tâm là hỗ trợ 43 huyện nghèo và tập trung đào tạo, phát triển nguồn nhân lực.
Đến thăm, trò chuyện với thầy trò trường nội trú và ngành giáo dục tỉnh Yên Bái, Thủ tướng hoan nghênh, đánh giá cao các những cố gắng, nỗ lực của thầy và trò tỉnh Yên Bái trong điều kiện là một tỉnh miền núi có nhiều khó khăn về kinh tế xã hội, có đông đồng bào dân tộc nhưng công tác giáo dục đào tạo trên địa bàn tỉnh trong những năm vừa qua đã đạt nhiều kết quả trên các cấp học.
Trong năm học mới 2009 - 2010, tỉnh cần tiếp tục chú trọng đến công tác đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục. “Ngành giáo dục đào tạo và cả hệ thống chính trị tỉnh Yên Bái cần quan tâm chăm lo, xem giáo dục là quốc sách hàng đầu. Không còn con đường nào khác ngoài học tập để mỗi cá nhân, mỗi gia đình thoát khỏi đói nghèo", Thủ tướng nhấn mạnh.
Thủ tướng căn dặn các thầy cô giáo phải yêu nghề, có trách nhiệm với học sinh; tỉnh cần chăm lo xây dựng đội ngũ thầy cô giáo, động viên thiết thực các thầy cô không chỉ về vật chất mà cả tinh thần.
Thăm Nhà máy Ximăng Vinaconex Yên Bình tại huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái, Thủ tướng bày tỏ vui mừng sau một năm đi vào sản xuất, công suất của nhà máy đã đạt trên 90%, bước đầu tự cân đối về tài chính và có lợi nhuận.
Thủ tướng đánh giá cao việc Nhà máy Ximăng Vinaconex Yên Bình đi vào hoạt động đã giải quyết việc làm thường xuyên, ổn định cho hơn 550 cán bộ công nhân viên, trong đó phần lớn là con em đồng bào các dân tộc tỉnh Yên Bái, đồng thời tạo việc làm cho hàng nghìn lao động phụ trợ với mức lương khá ổn định./.
(TTXVN/Vietnam+)