Đang bị tấn công mạnh tại Áp-ga-ni-xtan và Pa-ki-xtan, Al-Qaeda và Ta-li-ban phải chống đỡ quyết liệt và dường như đang sơ tán một phần lực lượng sang địa bàn khác. Một trong những nơi được Al-Qaeda “ưa thích” là khu vực biên giới Y-ê-men với A-rập Xê-út. Để tiêu diệt lực lượng Al-Qaeda tại đây, Mỹ đang tài trợ và yểm trợ cho Y-ê-men. Y-ê-men có thể thành mặt trận thứ 3 của Mỹ.
TỜ Thời báo Niu Y-oóc (New York Times) ngày 27-12 cho biết Mỹ đã âm thầm mở các chiến dịch có quy mô lớn nhằm truy quét mạng lưới khủng bố Al-Qaeda ở Y-ê-men. Báo trên dẫn lời một cựu quan chức hàng đầu của Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) nói rằng, Y-ê-men đang trở thành “lãnh địa” để nhiều nhân vật cấp cao của Al-Qaeda ẩn náu, huấn luyện, thực hiện các kế hoạch khủng bố. CIA đã cử nhiều đặc vụ thông thuộc địa bàn và dày dạn kinh nghiệm chống khủng bố tới Y-ê-men. Lính biệt kích Mỹ cũng bắt đầu huấn luyện kĩ-chiến thuật chống khủng bố cho lực lượng an ninh Y-ê-men. Theo Thời báo Niu Y-oóc, Bộ Quốc phòng Mỹ sẽ chi hơn 70 triệu USD trong vòng 18 tháng tới cho công tác huấn luyện và trang bị cho quân đội, Bộ Nội vụ và lực lượng bảo vệ bờ biển của Y-ê-men nhằm thực thi kế hoạch đẩy lùi sự “xâm lấn” của Al-Qaeda.
Bộ phận phân tích thông tin kinh tế (EIU) thuộc Tạp chí Nhà kinh tế của Mỹ số ra mới đây cho rằng Mỹ có nguy cơ bị lôi kéo can dự sâu hơn vào các cuộc xung đột ở Y-ê-men, sau khi có những dấu hiệu cho thấy Al-Qaeda cấu kết với các phần tử phiến loạn ở miền Nam nước này. Các nhà phân tích cho rằng, gần đây có nhiều dấu hiệu cho thấy, mạng lưới này đang tái lập lực lượng để tấn công sang A-rập Xê-út. Phỏng đoán về sự tham gia tích cực hơn của Mỹ vào Y-ê-men đã được “thổi bùng thêm” bởi bình luận của Tướng Đa-vít Pê-tra-ớt (David Petraeus), Tư lệnh Bộ Chỉ huy trung tâm (CENTCOM), kiêm Tư lệnh lực lượng Mỹ tại Trung Đông, trên Đài truyền hình Al-Arabiyya rằng: Hải quân Mỹ được lệnh ngăn chặn vũ khí và hoạt động của nhóm nổi loạn Houthi ở miền Bắc Y-ê-men.
Chính phủ Mỹ lo ngại tình hình an ninh ở Y-ê-men xấu đi sẽ ảnh hưởng tới tình hình an ninh khu vực và quốc tế, đặc biệt khi các cuộc giao tranh giữa lực lượng nổi dậy ở miền bắc Y-ê-men và quân đội chính phủ làm hàng nghìn người chạy tị nạn về khu vực biên giới giáp A-rập Xê-út. Điều này không chỉ đe dọa an ninh của nước láng giềng, mà còn là cơ hội thuận lợi để mạng lưới khủng bố Al-Qaeda tăng cường hoạt động ở khu vực này. Nhận thức rõ mối nguy hiểm trên, thời gian qua, Mỹ tích cực giúp đỡ Chính phủ Y-ê-men bằng cả con đường gián tiếp và trực tiếp.
Mỹ mở các cuộc tấn công bằng tên lửa vào các trại huấn luyện được Al-Qaeda hỗ trợ ở A-bi-an (Abyan) và A-ráp (Arhab). Nhà Trắng đang tìm cách xây dựng quan hệ lâu dài với Chính phủ Y-ê-men của Tổng thống A.Xa-lê (Ali Abdullah Saleh), đồng thời hối thúc chính quyền nước này đẩy mạnh cuộc chiến chống nhánh vũ trang của Al-Qaeda trong nước cũng như ngăn chặn các hoạt động của mạng lưới khủng bố này tại Bán đảo A-rập. Tổng thống Mỹ B.Ô-ba-ma (Barack Obama) đã phê duyệt việc hỗ trợ hỏa lực, thông tin tình báo và những hỗ trợ khác để hậu thuẫn các chiến dịch của Chính phủ Y-ê-men tấn công Al-Qaeda.
Sự hợp tác giữa Mỹ và Y-ê-men đã có kết quả ban đầu. Cách đây ít ngày (24-12), quân đội Y-ê-men đã oanh kích một khu vực thuộc tỉnh Sa-boa (Shabwa) miền Đông nước này, tiêu diệt 34 phần tử tình nghi là thành viên mạng lưới khủng bố quốc tế Al-Qaeda, trong đó có 2 thành viên cao cấp. Trước đó một tuần, quân đội Y-ê-men đã mở cuộc không kích đầu tiên tại tỉnh A-bi-a-nê (Abyane) ở Đông Nam nước này, tiêu diệt 30 phần tử Al-Qaeda và bắt giữ hơn 30 tên khác…
NGUYỄN HÒA