Cũng theo nguồn tin này, Mohammed al-Hanq được cho là đứng đằng sau hàng loạt vụ đe dọa khiến nhiều đại sứ quán nước ngoài ở thủ đô Sanaa của nước này phải đóng cửa.
Lực lượng đặc nhiệm chống khủng bố của Yemen - Ảnh: AFP
Mohammed al-Hanq đã trốn thoát trong vụ bố ráp của binh lính Yemen hôm 4.1.2010 tại Arhab, cách thủ đô Sanaa khoảng 40 km.
“Mohammed al-Hanq và hai người khác bị thương đã bị bắt giữ tại một bệnh viện ở tỉnh Amran”, một quan chức Yemen tiết lộ với hãng tin AFP.
Cũng trong ngày 6.1.2010, các Đại sứ quán Anh và Pháp đã mở cửa trở lại.
Một ngày trước đó, Đại sứ quán Mỹ cũng đã mở cửa trở lại sau hai ngày đóng cửa vì bị khủng bố đe dọa tấn công.
Huỳnh Thiềm