Theo BBC, ba nghi can nói trên bị bắt tại một bệnh viện ở tỉnh Amran, phía bắc thủ đô Sanaa, trong đó có Mohammed al-Hanq, một chỉ huy quan trọng của al-Qaeda ở Yemen.
Ngày 4-1, ba tên này đã thoát thân trong đợt truy quét của lực lượng an ninh Yemen tại tỉnh Arhab, cách thủ đô Sanaa 40km về phía bắc. Hai đối tượng tình nghi là thành viên al-Qaeda đã bị tiêu diệt trong đợt truy quét này.
Cũng trong ngày 6-1, Anh, Pháp đã mở cửa trở lại đại sứ quán của mình ở Yemen. Ngày 5-1 Mỹ cũng có hành động tương tự. Trước đó các nước này đã phải đóng cửa tạm thời đại sứ quán ở thủ đô Sanaa do lo ngại mối đe dọa từ al-Qaeda.
Mối lo này càng có cơ sở khi tình báo Mỹ phát hiện nghi phạm đánh bom bất thành máy bay hãng Northwest Airlines từng được al-Qaeda huấn luyện ở Yemen.
* Tin bài liên quan:
>> E ngại Al Qaeda, Anh - Mỹ siết chặt an ninh
>> Tổng thống Obama cảnh báo "lỗi hệ thống" của tình báo Mỹ
>> Obama trấn an dân Mỹ: “Đừng sợ hãi!”
>> Al Qaeda nhận trách nhiệm vụ đánh bom máy bay Mỹ bất thành
>> Dinh lũy mới của khủng bố
>> Siết chặt an ninh tại sân bay
>> Nghi phạm đánh bom máy bay Mỹ bị buộc tội
>> Đánh bom máy bay bất thành ở Mỹ