Yemen: Liên quân không kích vào cơ sở dân sự, 18 người chết

Cuộc không kích của liên quân do Saudi Arabia đứng đầu đã đánh trúng một nhà kho và một xưởng may, làm 18 người thiệt mạng.

Ngày 14/2, cuộc không kích của liên quân do Saudi Arabia đứng đầu đã đánh trúng một nhà kho lớn chứa thiết bị điện và một xưởng may gần đó tại thủ đô Sana'a của Yemen. Cuộc không kích làm 18 người thiệt mạng.

Liên quân đã mở chiến dịch quân sự từ tháng 3 năm ngoái nhằm ngăn chặn phiến quân Houthi chiếm toàn bộ lãnh thổ Yemen sau khi Houthi chiếm được thủ đô Sana'a và tiến về phía Nam hướng đến hành phố cảng Aden. Phiến quân Houthi là đồng minh với Iran, quốc gia kình địch với Saudi Arabia trong khu vực. Cuộc xung đột ở Yemen đã làm 6.000 người thiệt mạng, trong đó một nửa là dân thường.

Cuộc không kích hôm nay diễn ra chỉ 2 ngày sau khi Saudi Arabia cảnh báo Liên Hợp Quốc và các tổ chức cứu trợ quốc tế cần bảo vệ nhân viên, di chuyển khỏi những khu vực gần căn cứ của phiến quân Houthi.

Trong khi đó, các giám sát viên của Liên Hợp Quốc tháng trước ra báo cáo cho biết, liên quân do Saudi Arabia đứng đầu đã nhắm vào dân thường trong các cuộc không kích và một số vụ tấn công có thể bị coi là tội ác chống nhân loại./.

Trần Nga/VOV-Trung tâm Tin Theo Reuters

Nguồn VOV: http://vov.vn/thegioi/yemen-lien-quan-khong-kich-vao-co-so-dan-su-18-nguoi-chet-479248.vov