Sản phẩm của các cơ sở này còn được ngụy trang bằng tem nhãn, đề-can, bao bì một số cơ sở sản xuất lớn, có uy tín trong nước, được in ấn bằng công nghệ hiện đại, hình thức đẹp, hấp dẫn, rất khó phát hiện đâu là hàng thật, đâu là hàng giả. Do vậy, trước Tết Canh Dần, các địa phương cần chỉ đạo ngành chức năng kiểm soát và xử lý nghiêm các cơ sở chế biến thực phẩm kém chất lượng. Bên cạnh đó, người tiêu dùng cần thận trọng xem kỹ nhãn mác, hạn sử dụng, tên cơ sở sản xuất, để tránh mua phải hàng giả, hàng kém chất lượng, ảnh hưởng tới sức khỏe.
Hoàng Diệp
Xử lý nạn "xe dù, bến cóc": Mặc dù còn nửa tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán, nhưng nạn "xe dù, bến cóc" diễn biến khá phức tạp và có chiều hướng gia tăng. Ai đến các bến xe lớn trên địa bàn thành phố Hà Nội như Giáp Bát, Mỹ Đình, Gia Lâm... mới thấy nạn "xe dù" nhức nhối như thế nào. Phần lớn các loại xe này không vào bến đón, trả khách, mà tận dụng bất cứ chỗ nào để lập bến. Tại đường Giải Phóng, đoạn gần bến xe Giáp Bát, cứ 100m lại có một "bến cóc". Mỗi lần thấy người đợi bên đường, phụ xe lập tức chạy xuống giằng hành lý và kéo khách lên xe. Hay tại ngã ba Phạm Văn Đồng - Hoàng Quốc Việt (Cầu Giấy), cũng được coi là "điểm đen" về tình trạng "xe dù, bến cóc". Chỉ một đoạn đường ngắn từ Bến xe Mỹ Đình đến chân cầu Thăng Long có hàng chục "bến cóc". Không chỉ xe khách "bắt khách" mà cả xe buýt cũng ngang nhiên "bắt khách" ở nhiều tuyến phố trên địa bàn Hà Nội. Dịp cuối năm, lượng hành khách đi xe tăng, đề nghị các ngành chức năng có "giải pháp mạnh" ngăn chặn, xử lý nghiêm tình trạng "xe dù, bến cóc", góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết.
Ngọc Khánh