Xung quanh vụ việc liên quan đến bệnh viện nhân dân 115: Các nhân chứng lên tiếng

(NB&CL) - Thời gian qua, có một số thông tin cho rằng bác sĩ Nguyễn Thanh Hải - Phó trưởng khoa, nguyên phụ trách Khoa Khám bệnh, Bệnh viện Nhân dân 115 mắc nhiều sai phạm. Đây là những thông tin ảnh hưởng trực tiếp đến uy tín của Bệnh viện 115 và tạo sự hoài nghi trong dư luận. Để làm rõ thực hư câu chuyện, chúng tôi đã vào cuộc tìm hiểu sự việc…

Sau khi vào cuộc tìm hiểu, Phóng viên NB&CL nhận thấy, về thông tin bác sĩ Nguyễn Thanh Hải “lạm kê thuốc” cho bệnh nhân, bệnh nhân không có bệnh nhưng lại được chẩn đoán là có bệnh và kê đơn với hàng loạt các loại thuốc đã được giải quyết từ rất lâu. Theo đó, Ban lãnh đạo Giám đốc BV Nhân dân 115 đã lập Tổ thanh tra và đã có công văn phản hồi lại. Công văn này đã được gửi đến Bộ Y tế, Sở Y tế TP. HCM cùng với các cơ quan ban ngành có liên quan, và cũng đã có thông cáo báo chí để thông tin rõ sự việc. Bản thân Bác sĩ Nguyễn Thanh Hải cũng đã nhận ra được những sơ suất trong việc đánh nhầm mã bệnh trên máy tính và một số thiếu sót khác nên đã nghiêm túc nhận trách nhiệm trước Ban lãnh đạo Giám đốc bệnh viện. Thế nhưng, không hiểu vì sao bây giờ nó lại được tiếp tục đưa ra, phải chăng là nhằm vu khống một con người ?.

Thứ hai, đó là việc bác sĩ Nguyễn Thanh Hải “làm luật” với chính đồng nghiệp trong khoa của mình. Theo như luồng thông tin này, thì 2 dẫn chứng được đưa ra là bác sĩ N.T.H.L và N.N.K.H. Đây là 2 bác sĩ trong khoa Khám bệnh, vì sợ nên phải đóng tiền cho bác sĩ Hải. Theo nguồn tin mà nhóm phóng viên của chúng tôi đã xác minh, thì khoa Khám bệnh và cả Bệnh viện Nhân dân 115 chỉ có 2 bác sĩ có tên theo như tên viết tắt mà thông tin trên đưa là bác sĩ Nguyễn Thị Hồng Loan và bác sĩ Nguyễn. N.K. Hằng. Nhưng qua trao đổi với PV, bác sĩ Loan và bác sĩ Hằng hết sức “sốc” trước những thông tin bịa đặt và vu khống bác sĩ Hải trên. Theo như lời bác sĩ Loan , bản thân mình chưa bao giờ phải đóng một khoản tiền nào cho bác sĩ Hải, và những gì mà nguồn thông tin trên đưa ra là hoàn toàn sai sự thật. “Trước đây, có một người từng làm trong bệnh viện, nhưng đã nghỉ hưu, không hiểu sao lại gọi điện đến nhờ một điều dưỡng trong khoa đưa điện thoại để được nói chuyện với tôi. Người này hỏi tôi sao phải đóng tiền cho bác sĩ Hải. Dù rất ngạc nhiên trước câu hỏi này, nhưng tôi cũng khẳng định lại với người này là “tôi không có tiền để đưa và không việc gì phải đưa tiền cho bác sĩ Hải. Bây giờ tôi không hiểu sao khi nguồn thông tin bôi xấu hình ảnh bác sĩ Hải xuất hiện, lại đưa tôi vào cuộc và nói tôi phải đóng tiền cho bác sĩ Hải ?”. Bác sĩ Loan bày tỏ.

Cũng như bác sĩ Loan, bác sĩ Nguyễn. N.K. Hằng cũng cho biết: “Bản thân tôi khi về công tác tại bệnh viện Nhân dân 115 và làm việc tại khoa Khám, tôi chưa bao giờ phải đóng cho ai một khoản tiền nào, cũng như chưa từng đưa cho bác sĩ Hải một đồng nào để “được yên thân”. Những thông tin trên là hoàn toàn vu khống và bịa đặt. Làm ảnh hưởng rất lớn đến hình ảnh bác sĩ Hải, cũng như sự đoàn kết gắn bó của các y bác sĩ đang công tác tại đây?".

Nói thêm về bác sĩ Nguyễn Thanh Hải, bác sĩ Loan nhận xét: “Bác sĩ Hải không những là một trưởng bối lãnh đạo đáng tôn trọng trong khoa, mà còn là một đàn anh trong cuộc sống, khi luôn vui vẻ, giúp đỡ cho đồng nghiệp”. Còn với bác sĩ Hằng: “Bản thân tôi luôn thầm cám ơn vì bác sĩ Hải đã tạo điều kiện cho tôi được đi học lên CKI, để tôi nâng cao năng lực để phục vụ bệnh nhân. Trong công việc, bác sĩ Hải luôn được bệnh nhân và các y bác sĩ quý mến, vì bản tính hiền lành và hết mình trong công việc”.

Như vậy, những thông tin về bác sĩ Nguyễn Thanh Hải đã rõ ràng, hoàn toàn không có những tiêu cực như dư luận đã nêu. Ban lãnh đạo Bệnh viện Nhân dân 115, bác sĩ Loan và bác sĩ Hằng cũng bày tỏ mong muốn các cơ quan báo chí sẽ đưa những thông tin khách quan tránh ảnh hưởng đến uy tín của một bệnh viện đang hàng ngày nỗ lực để hoàn thiện quy mô và chất lượng.

NHÓM PV MIỀN ĐÔNG

Nguồn Công Luận: http://congluan.vn/tin-chi-tiet/10/56036/Xung-quanh-vu-viec-lien-quan-den-benh-vien-nhan-dan-115-Cac-nhan-chung-len-tieng.html