- Thời gian gần đây xuất hiện nhiều luồng dư luận phản ứng xung quanh quyết định của TT. Phải chăng vì lý do này, ông đã quyết định gặp gỡ các TT để "úy lạo" tinh thần?
+ Một phần cũng vì lý do đó. Cuộc gặp gỡ này tôi không hi vọng mang đến điều gì quá lớn lao nhưng thực sự là phải làm ngay, vì giải chỉ còn 6 vòng đấu nữa và có rất nhiều thông điệp tôi muốn gửi tới các TT. Đó là các TT cần xác định lại tư tưởng và lập tức phải nâng cao nhận thức về trách nhiệm của mình. Bóng đá giờ đây không chỉ là cuộc đấu chuyên môn đơn thuần thắng thua. Bóng đá có quan hệ với các vấn đề xã hội, tác động tới đời sống xã hội, tinh thần của người dân. Nên TT cần phải xác định ngoài nhiệm vụ chuyên môn còn nhiều vấn đề khác, chứ không phải chỉ làm cho xong phần công việc trên sân. Đôi khi chỉ vì một quyết định sai của TT sẽ làm ảnh hưởng rất lớn đến cái khác.
- Ông đánh giá thế nào về đội ngũ cầm cân nảy mực ở mùa giải năm nay?
+ Nhìn chung, đội ngũ TT phát triển, trên cơ sở đầu tư, định hướng từ trước của VFF. Nhưng khách quan cho thấy, mùa giải năm nay khá đặc biệt, trình độ các đội ngày càng nâng cao, diễn biến giải đấu cũng phức tạp hơn… trong khi đó, vẫn có những sai sót của TT (cả nghiêm trọng và không nghiêm trọng). Vì thế, tôi có cảm giác là, cũng là đội ngũ TT trẻ mới được xây dựng, nhưng 2 mùa giải trước 2006, 2007 những sai sót được nhìn nhận khác, còn thời điểm này lại xuất hiện nhiều đánh giá khác. Ngay như chuyện "mổ băng". Không phải lúc nào cũng là "mổ" băng vì như thế cần có quyết định của Chủ tịch VFF (Chủ tịch hội đồng phê chuẩn quyết định…). Nhiều khi là hoạt động chuyên môn thuần túy, các ban chuyên môn xem lại băng hình và quyết định. Có sự phát ngôn chưa chuẩn ngay từ BTC, ban này, ban khác dẫn đến hướng dư luận sai về phía các TT.
Trọng tài đã trở thành điểm nóng thời gian qua
- Theo ông, ngoài việc thay đổi nhận thức, ông có lời khuyên gì thêm với các TT ở thời điểm hiện tại? + Bóng đá Việt Nam đang trên đường chuyên nghiệp. Các TT phải làm theo đúng tôn chỉ mục đích đối với vị trí người “cầm cân, nảy mực”. Làm nhiệm vụ một cách chuyên nghiệp (ví dụ vòng này được nghỉ nhưng cần thiết yêu cầu làm thì lập tức phải làm), phối hợp tốt cùng các đồng nghiệp khác khi cùng làm nhiệm vụ. Dám làm, dám chịu trách nhiệm. Trong quan hệ, cần xác định ngay từ đầu, đã gọi là TT thì tốt nhất không có quan hệ với các CLB (về nhiều mặt), ít nhất trong lúc điều hành để tránh bị ràng buộc… - Ông có thể cho biết sẽ có những biện pháp gì để chấn chỉnh công tác TT và mong muốn điều gì ở các trọng tài? + Mong muốn cuối cùng là đưa giải về đích an toàn, kết quả phản ánh đúng thực lực và mọi người xác định rõ ràng trách nhiệm. Tính độc lập của giải đấu phải xác định rõ từ lãnh đạo VFF, BTC, Hội đồng TTQG, giám sát… Cũng cần phải thấy, càng làm thì còn càng phát hiện ra hạn chế nhưng nếu không kịp thời sửa sai sẽ gây ra tác động xấu. Sai thì phải sửa và sửa theo đúng luật (luật FIFA và cả quy định của Việt Nam), chứ không có tình trạng Ban kỷ luật thì bảo là không bênh hay không xử lý trọng tài… Cũng phải khẳng định rằng, những chuyện như kiểu "mổ băng" thì không bao giờ hết. Tất cả từ lãnh đạo, BTC cả trọng tài cũng không bao giờ được phép lơ là cảnh giác chủ quan, mọi thứ đều có thể xảy ra. Còn chấn chỉnh, thì thời gian tới sẽ phải củng cố Hội đồng TTQG bằng 1 đại hội. Hi vọng, các trọng tài sẽ tìm ra người lãnh đạo cho thật tốt, có nhiều giải pháp giúp các TT tự tin, vững vàng hơn, hoàn thiện, bổ sung những gì thiếu sót.
- Xin cảm ơn ông!