>> Campuchia không đối thoại với Thái Lan về Preah Vihear
>> Thái Lan đề nghị xem lại quyết định về Preah Vihear
Tuyên bố này được đưa ra sau khi Phó Thủ tướng Thái Lan Suthep và Thủ tướng Campuchia Hun Sen nhất trí trong các cuộc đàm phán hồi tuần trước rằng, cuộc tranh chấp xung quanh ngôi đền này cần được giải quyết bằng các giải pháp hòa bình.
Ngôi đền Preah Vihear là nguyên nhân của cuộc xung đột giữa Campuchia và Thái Lan.
Phó Thủ tướng Thái Lan phụ trách các vấn đề an ninh Suthep Thaugsuban cho hay, động thái trên sẽ giúp làm dịu căng thẳng tại khu vực biên giới tranh chấp xung quanh đền Preah Vihear.
Tuy nhiên, tướng Anupong của Thái Lan cho biết: “Sẽ không phải là rút toàn bộ quân. Kế hoạch này đơn giản chỉ là sự điều chỉnh để giảm số quân đồn trú ở đây. Chúng tôi vẫn cần quân đội ở khu vực này để khẳng định lập trường rằng, khu vực này thuộc về chúng tôi”.
Báo chí Thái Lan cũng cho hay, hiện có 5.000 lính Campuchia và 3.000 binh sĩ Thái Lan ở khu vực tranh chấp quanh Preah Vihear.
Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Thái Lan Suwit Khunkitti, người vừa trở về từ cuộc họp của Ủy ban Di sản thế giới (WHC) ở Seville, Tây Ban Nha, cho rằng với quyết định này, Thái Lan sẽ có thêm thời gian “để chuẩn bị tốt hơn cho việc phản đối WHC công nhận Preah Vihear là di sản thế giới thuộc về Campuchia”.
Đền Preah Vihear được UNESCO xếp hạng là di sản văn hóa thế giới, cũng là nơi tranh chấp chủ quyền giữa Campuchia và Thái Lan. Năm 1962, Tòa án La Haye ra phán quyết phần thắng thuộc về Campuchia, nhưng đến nay, ngôi đền vẫn luôn là vấn đề gây tranh cãi giữa hai nước láng giềng.
Ngôi đền nằm ở phía Bắc Phnom Penh, tọa lạc trên đỉnh một vách đá cao 525 m của núi Dangrek thuộc tỉnh Preah Vihear của Campuchia và một phần biên giới tỉnh Si Sa Ket ở Đông Bắc Thái Lan.