Giá tăng, xuất khẩu đạt kỷ lục
Kim ngạch xuất khẩu tháng 6 năm 2008 ước đạt 6,2 tỷ USD, tăng 49,1% so với tháng 6 năm 2007 và đây là mức tăng trưởng xuất khẩu một tháng cao nhất từ trước đến nay, nâng kim ngạch xuất khẩu 6 tháng đầu năm đạt 30,6 tỷ USD, tăng 35,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là thông tin được đưa ra tại báo cáo trình bày tại Hội nghị giao ban trực tuyến bàn giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu 6 tháng cuối năm 2008 của Bộ Công Thương tổ chức ngày 18/7 tại Hà Nội.
Trong 6 tháng đầu năm 2008, xuất khẩu đã có sự dịch chuyển rõ nét về cơ cấu, tỷ lệ xuất khẩu hàng chế biến, hàng công nghiệp và thủ công mỹ nghệ tăng trong khi tỷ lệ xuất khẩu hàng sơ chế và khoáng sản giảm. Báo cáo cũng chỉ ra tỷ trọng của nhóm hàng nông, lâm, thủy sản (chủ yếu xuất khẩu dưới dạng thô, nguyên liệu) có xu hướng giảm xuống (còn 20,3% so với cùng kỳ năm 2007), tỷ trọng nhóm hàng chế biến, hàng công nghiệp và thủ công mỹ nghệ tăng lên 60,3% và giữ vai trò chủ đạo trong cơ cấu hàng xuất khẩu 6 tháng đầu năm 2008.
Mặc dù lượng xuất khẩu một số mặt hàng chủ lực giảm nhưng kim ngạch xuất khẩu vẫn tăng cao so với cùng kỳ năm 2007, nổi bật là các mặt hàng cà phê giảm 17,9% nhưng tăng 1,7% về trị giá, cao su giảm 16% về lượng nhưng tăng 12,9% về trị giá, dầu thô giảm 11,3% về lượng nhưng tăng 50,6% về trị giá. Xuất khẩu tăng do yếu tố giá khoảng 65% và do yếu tố lượng khoảng 35%.
Nhập siêu bắt đầu có tín hiệu giảm
Về nhập khẩu, kim ngạch nhập khẩu tháng 6 ước đạt 6,925 tỷ USD, tăng 39% so với cùng kỳ năm 2007, nâng tổng kim ngạch nhập khẩu 6 tháng đầu năm 2008 lên 44,8 tỷ USD.
Theo đánh giá của Bộ Công Thương, nhập khẩu năm nay tăng chủ yếu là do giá cả hàng hóa và nguyên nhiên vật liệu đầu vào tăng mạnh, nhu cầu trong nước tuy cũng tăng nhưng không phải là nguyên nhân chính.
Tuy nhiên có tín hiệu đáng mừng là trong tháng 6 nhập siêu chỉ còn khoảng 748 triệu USD. Với kết quả này, nhập siêu 6 tháng đầu năm 2008 đã giảm hơn nhiều so với dự kiến, chỉ còn 14,2 tỷ USD, bằng 46,5% so với xuất khẩu.
Bộ Công Thương cũng nhận định, nhập khẩu từ tháng 6 sẽ có chuyển biến theo chiều hướng giảm vì một số nguyên nhân như, các biện pháp của Chính phủ ban hành nhằm kiềm chế lạm phát, hạn chế nhập khẩu, tăng thuế nhập khẩu một số mặt hàng không thiết yếu đã và đang phát huy tác dụng; các doanh nghiệp sản xuất sẽ phải sử dụng tiết kiệm nguyên vật liệu, đình dãn các dự án đầu tư, các doanh nghiệp nhập khẩu cũng sẽ phải tính toán điều tiết giảm nhập khẩu do chi phí đầu vào tăng cao, tỷ giá không có lợi cho nhập khẩu, việc quản lý ngoại hối được thắt chặt và việc tiếp cận các nguồn tín dụng có sự hạn chế.