Xuất khẩu của Thái Lan sụt giảm ở mức thấp nhất trong 6 năm

Chính phủ Thái Lan vừa công bố số liệu chính thức về tình hình kinh tế năm 2015. Thông tin cho thấy xuất khẩu của toàn năm 2015 tụt giảm ở mức thấp nhất trong vòng 6 năm qua. Thời điểm tháng 12 ghi nhận mức sụt giảm kỷ lục 8,73% đạt giá trị 17,1 tỉ USD. Nguyên nhân chủ yếu được cho do tình hình phục hồi kinh tế thế giới diễn ra chậm và giá dầu giảm.

Xuất khẩu sụt giảm của năm 2015 là lần thứ ba liên tiếp kể từ thời điểm năm 2012. Tổng giá trị xuất khẩu mang lại trị giá 214 tỉ USD, mức giảm lớn nhất kể từ thời điểm khủng hoảng nợ của Mỹ diễn ra vào năm 2009 khiến cho xuất khẩu của Thái Lan giảm 14,3%.

Số liệu nhập khẩu của Thái Lan trong năm 2015

Số lượng hàng hóa xuất khẩu giảm lần lượt 0,3%, 0,4% trong các năm 2013 và 2014. Mặc dù chưa có số liệu cụ thể, tổng lượng hàng xuất khẩu trong năm 2015 ước tính giảm 5,5% thay vì 3% như dự báo trước đó. Chỉ tính riêng 11 tháng đầu năm 2015, lượng hàng xuất khẩu đã giảm 5,51% đạt giá trị 197 tỉ USD.

Bối cảnh trên khác hoàn toàn với mức tăng 2,93%, 15,2%, và 26,8% trong các năm 2012, 2011 và 2010. Nguyên nhân chủ yếu của tình hình xuất khẩu tụt giảm được cho bắt nguồn từ giá dầu giảm và tình hình kinh tế phục hồi chậm ảnh hướng lớn tới lượng hàng xuất khẩu.

Trong khi đó, tổng giá trị nhập khẩu của Thái Lan đạt mức 203 tỉ USD trong năm 2015, giảm 11% so với năm 2014 khiến cho giá trị thặng dư mậu dịch của Thái Lan ở mức 11,7 tỉ USD. Chỉ tính riêng trong tháng 12/2015, tổng giá trị nhập khẩu của Thái Lan ở mức 15,6 tỉ USD, giảm 9,23% so với cùng kỳ năm ngoái khiến giá trị thặng dư mậu dịch của Thái Lan ở mức 1,48 tỉ USD.

Tại thời điểm tháng 12/2015, xuất khẩu của Thái Lan đối với các mặt hàng nông nghiệp giảm 9,8% so với cùng kỳ năm trước đạt giá trị 2,84 tỉ USD. Nguyên nhân của sự sụt giảm này chủ yếu do xuất khẩu giảm đối với các mặt hàng như cao su (-25,2%), gạo (-22,5%), hải sản đông lạnh, chế biến và đóng hộp (-10,9%) và sản phẩm bột năng (-25,2%).

Không mấy khả quan hơn, xuất khẩu các sản phẩm công nghiệp giảm 6,7% ở mức 13,3 tỉ USD. Nguyên nhân của sự sụt giảm này chủ yếu do xuất khẩu giảm nhóm mặt hàng dầu bao gồm dầu thành phẩm, hóa chất và hạt nhựa.

Số liệu thống kê ghi nhận hầu hết các thị trường xuất khẩu đều sụt giảm ngoại trừ Hoa Kỳ, Úc, Cam-pu-chia, Lào, My-an-ma, và Việt Nam. Đặc biệt, xuất khẩu tới nhóm quốc gia CLMV gồm Cam-pu-chia, Lào, My-an-ma và Việt Nam tăng trưởng ấn tượng 7,7% tiếp sau Ốt-xtrây-li-a (5,3%) và Hoa Kỳ (0,7%) trong khoảng thời gian 12 tháng qua.

Chính phủ Thái Lan cũng đặt mục tiêu xuất khẩu 5% đạt giá trị 225 tỉ USD (trung bình 18,8 tỉ USD/tháng) trong năm 2016 giữa bối cảnh tình hình kinh tế thế giới phục hồi, các biện pháp kích thích và việc phát triển các khu kinh tế đặc biệt. Các lĩnh vực xuất khẩu tiềm năng bao gồm ô-tô và phụ tùng, đá và trang sức, thị gà đông lạnh và chế biến, điện tử, điện lạnh, vật liệu xây dựng, máy móc và linh kiện, mỹ phẩm và thuốc, quà tặng và lưu niệm, nội thất và trang trí. Bên cạnh đó, nhiều lĩnh vực tiềm năng khác cũng được kỳ vọng sẽ bứt phá trong năm 2016 bao gồm dịch vụ spa và chăm sóc sức khỏe, giải trí, vận tải và vận chuyển, giáo dục, bệnh viện và xây dựng.

Bộ công thương

Nguồn VietStock: http://vietstock.vn/2016/02/xuat-khau-cua-thai-lan-sut-giam-o-muc-thap-nhat-trong-6-nam-775-458648.htm