Xuất khẩu bông thô của Ấn Độ tiếp tục giảm
(Ảnh: Nguồn Internet)
Hiệp hội Bông của Ấn Độ cũng cho biết: trong tháng 6/2009, nước này đã xuất khẩu 396.660 kiện bông (170 kg/kiện), sang tháng 7 chỉ xuất khẩu được 22.547 kiện (170kg/kiện), giảm 94% so với tháng trước, Hiệp hội dự kiến xuất khẩu bông của nước này sẽ giảm 59% xuống còn 3,5 triệu kiện trong niên vụ 2008 – 2009.
Trung Quốc là nước nhập khẩu bông của Ấn Độ nhiều nhất, chiếm khoảng hơn 70% tổng khối lượng bông xuất khẩu của Ấn Độ, tiếp đó là Pakistan, Bangladesh và Thái Lan.
Tháng 2/2009, Chính phủ Ấn Độ đồng ý tăng mức hoàn thuế đối với xuất khẩu bông thô lên 5% để đẩy mạnh xuất khẩu. Chính sách này có hiệu lực từ tháng 2 và kết thúc vào ngày 30/6. Theo các chuyên gia kinh tế Ấn Độ việc chính sách hỗ trợ xuất khẩu của chính phủ hết hiệu lực cộng nhu cầu bông của Trung Quốc giảm là hai nguyên nhân chính dẫn đến việc xuất khẩu bông của nước này giảm trong tháng 7/2009. Ngoài ra, sản lượng bông sản xuất trong nước giảm và giá giao dịch cao hơn cũng là nguyên nhân khiến xuất khẩu bông trong tài khóa kết thúc vào tháng 9 tới giảm./.