Tháng 2/2010, xuất khẩu Nhật tăng trưởng 45,3%, nguyên nhân chính là bởi nhu cầu đối với hàng hóa xuất khẩu Nhật từ phía châu Á tăng mạnh, thị trường dự đoán nhiều hơn về khả năng đà phục hồi kinh tế sẽ được duy trì.
So với cùng kỳ năm trước, xuất khẩu Nhật tháng 2/2010 đã tăng trưởng mạnh hơn tháng 1/2010, mức tăng trưởng cùng kỳ của tháng 1/2010 chỉ là 40,8%.
Tổng số tiền hơn 2 nghìn tỷ USD dành cho các kế hoạch kích cầu đã giúp thương mại toàn cầu hồi phục. Doanh số bán hàng của một loạt các công ty, từ Komatsu cho đến Mitsubishi Electric tăng mạnh.
Doanh số bán hàng tăng giúp lợi nhuận doanh nghiệp cải thiện. Chương trình kích cầu của chính phủ khiến người tiêu dùng đẩy mạnh tiêu thụ xe tiết kiệm năng lượng và thiết bị gia dụng.
Nhập khẩu Nhật tháng 2/2010 tăng trưởng 29,5% so với 1 năm trước.
Đồng yên giao dịch với đồng USD ở mức 90,38 yên/USD tại thị trường Tokyo, tỷ giá trước khi báo cáo được công bố là 90,40 yên/USD. Xuất khẩu tháng 2/2010 giảm 1,7% so với tháng 1/2010.
Xuất khẩu tháng 2/2010 tăng trưởng mạnh còn bởi so sánh với con số thương mại hết sức tệ hại của tháng 2/2009 khi xuất khẩu toàn cầu đi xuống tới 49,4% khi thương mại toàn cầu đóng băng sau khi ngân hàng Lehman Brothers sụp đổ 5 tháng trước đó.
Xuất khẩu từ Nhật vào Trung Quốc tăng trưởng mạnh. Các chuyên gia dự đoán kinh tế Trung Quốc năm 2010 có thể tăng trưởng tới 9,9%.
Theo Dân Trí/Bloomberg