Xuất hiện rét đậm, rét hại dịp giáp Tết

ThienNhien.Net – Theo bản tin của Trung tâm Khí tượng thủy văn Trung ương, những ngày giáp Tết (từ 1-7/2), ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ xuất hiện rét đậm, rét hại trên diện rộng, vùng núi cao có khả năng xuất hiện băng giá.

Toàn bộ khu vực Mẫu Sơn (huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn) chìm trong băng tuyết (Ảnh: Chinhphu.vn)

Cụ thể, hiện nay (31/1), bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đang di chuyển xuống phía Nam.

Dự báo, khoảng đêm nay, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, ở Bắc Bộ tiếp tục có mưa và mưa nhỏ; các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ từ ngày mai (1/2) có mưa, mưa rào. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh lên cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5.

Từ đêm nay (31/1), ở vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9; biển động mạnh. Từ chiều mai, khu vực giữa Biển Đông và vùng biển ngoài khơi Trung Bộ gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8. Sóng biển cao từ 2-4 m. Từ đêm mai, vùng biển các tỉnh từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

Nguồn:

Đ. Linh/Chinhphu.vn

Các bài cùng chủ đề:

Tháng Năm có khả năng xuất hiện 1-2 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới

Tháng 7: Nắng nóng nhiều ngày hơn, xuất hiện 1-2 cơn bão

Bão Kai-Tak vừa tan, bão Tem-Bin xuất hiện

Xuất hiện áp thấp nhiệt đới có thể mạnh thành bão

Xuất hiện áp thấp nhiệt đới ngoài khơi Thái Bình Dương

Phát hiện loài giáp xác mới ngoài khơi Tây Ban Nha

Bão số 4 xuất hiện trên biển Đông

Cơn bão đầu tiên xuất hiện trên biển Đông

Hiện tượng El Nino sẽ tác động tiêu cực đến sản xuất

Áp thấp nhiệt đới trên biển đông

El Nino và La Nina chưa xuất hiện vào nửa đầu năm

Siêu bão sẽ xuất hiện nhiều ở Biển Đông trong tương lai

Nguồn Thiên Nhiên: http://www.thiennhien.net/2016/02/01/xuat-hien-ret-dam-ret-hai-dip-giap-tet/