Xuất hiện nhiều khu vực sạt lở ở ĐBSCL

Xem tin gốc 

Thanh Niên - 28 tháng trước 47 lượt xem

Ngày 12.3, tại huyện Châu Phú (An Giang) xuất hiện nhiều vết nứt trên mặt đất, dài khoảng 24m, lấn vào phần mặt đường của quốc lộ 91.

Theo khảo sát của cơ quan chức năng, tại khu vực đáy sông Hậu thuộc ấp Bình Tân, xã Bình Mỹ mới xuất hiện thêm 2 hố xoáy có độ sâu khoảng 21m. Do vị trí hố xoáy chỉ cách quốc lộ 91 khoảng 30m nên nguy cơ sạt lở sẽ còn tiếp diễn. Hiện các cơ quan hữu trách đang tiến hành khắc phục việc sạt lở trên tuyến quốc lộ bằng cách mở rộng tuyến đường thêm 2m, đồng thời tiến hành đắp kè, làm rào chắn...

Được biết, tình trạng sạt lở tại khu vực này đã kéo dài từ khoảng nửa tháng nay. Trước đó đã xảy ra hiện tượng sạt lở ven bờ dài khoảng 45m, ăn sâu vào trong khoảng 15m, nhấn chìm 2 ngôi nhà, sau đó ăn sâu vào tới ven quốc lộ 91. Chính quyền địa phương hiện đã di dời khoảng 37 ngôi nhà nằm trong khu vực có nguy cơ sạt lở cao.

Trước đó, tại khu vực ven sông Tiền, ấp Long Thạnh, xã Long Thuận, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp cũng đã xuất hiện vết nứt trên mặt đất dài khoảng 300m, ăn sâu vào đất liền, có nơi lên đến khoảng 18m, phá vỡ kết cấu nhiều ngôi nhà ven sông. Chính quyền địa phương hiện kiên quyết di dời những hộ dân đang cư trú trong vùng có nguy cơ sạt lở cao. Theo thống kê mới nhất, tỉnh Đồng Tháp hiện có 45 xã nằm trong vùng có khả năng bị sạt lở; 35 xã đang bị sạt lở với chiều dài 38 km, diện tích 29 ha. Nguy cơ sạt lở bờ sông đang xảy ra trên diện rộng ở các xã cù lao Long Phú Thuận, Long Khánh thuộc huyện Hồng Ngự; xã Cù Lao Tây thuộc địa phận xã Tân Bình và Tân Quới của huyện Thanh Bình và xã An Hiệp, huyện Châu Thành.

Minh Tường

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang