Xuất hiện bản danh sách “đen”

Xem tin gốc 

Thanh Niên - 30 tháng trước 1082 lượt xem 1 tin đăng lại

* Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang: “Không bao che, bưng bít”

Vụ án có 3 bị cáo gồm ông Sầm Đức Xương, nguyên Hiệu trưởng trường THPT Việt Vinh (Bắc Quang, Hà Giang) bị truy tố về tội “mua dâm người chưa thành niên”, Nguyễn Thị Hằng (SN 1991) và Nguyễn Thị Thanh Thúy (SN 1992) bị truy tố về hành vi “môi giới mại dâm”. Do vụ án có tính chất nhạy cảm nên TAND tỉnh Hà Giang quyết định xử kín, chỉ có các luật sư tham gia bào chữa và người giám hộ, có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan mới được tham gia.

Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang: “Không bao che, bưng bít”

Trả lời PV Thanh Niên chiều qua, ông Hoàng Minh Nhất, Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang, nói: “Hiện nay tòa đang xử, chúng tôi không can thiệp. Sau khi xử xong, Tỉnh ủy sẽ yêu cầu các cơ quan liên quan kiểm điểm xem có vi phạm về tố tụng, để lọt người lọt tội. Nếu có sai sót sẽ xử lý đến cùng”.

Về việc các bị cáo khai ra danh tính một số cán bộ trong tỉnh mua dâm, ông Nhất khẳng định: “Chúng tôi không bao che, bưng bít cho bất cứ ai. Khi vụ việc được làm rõ sẽ tiến hành xử lý về mặt Đảng, theo quy định pháp luật”.

Gạ tình lấy điểm

Luật sư Trần Đình Triển (Đoàn luật sư TP Hà Nội), người tham gia bào chữa cho 2 bị cáo Thúy và Hằng, cho biết đầu buổi sáng ông gửi đơn kêu cứu của các bị cáo đến HĐXX. Trả lời HĐXX trong phần thẩm vấn, bị cáo Hằng và Thúy cũng đều kêu oan và xin thay đổi lời khai với lý do những lời khai trước đây tại cơ quan điều tra là do bị mớm cung, ép cung hoặc đã bị thay đổi lời khai. Đặc biệt, các bị cáo cho rằng bị cơ quan điều tra (CQĐT) ép viết đơn từ chối luật sư dù đang trong độ tuổi vị thành niên. Tương tự, bị cáo Xương cũng kêu đã bị oan sai.

Đáng chú ý, trả lời HĐXX, bị cáo Hằng và Thúy khai quan hệ tình dục với bị cáo Xương không có động cơ vì tiền mà do bị dọa đánh tụt điểm hoặc hạnh kiểm. Thúy và Hằng còn bị Xương ép gạ gẫm một số bạn học khác quan hệ tình dục với cả bạn bè của ông Xương. Khi các bị cáo quan hệ xong, ai cho bao nhiêu tiền thì lấy, không đòi hỏi.

Diễn biến vụ việc:

- Đầu tháng 9.2009, ông Sầm Đức Xương, nguyên Hiệu trưởng trường THPT Việt Vinh, huyện Bắc Quang bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi “mua dâm người chưa thành niên”. Tiếp đó, hai nữ sinh Nguyễn Thị Hằng (sinh năm 1991) và Nguyễn Thị Thanh Thúy (sinh năm 1992) bị khởi tố, bắt giam về hành vi “môi giới mại dâm”. Liên quan vụ án này, cơ quan điều tra làm rõ có gần chục nữ sinh bị lôi kéo vào đường dây bán dâm.

- Ngày 6.11.2009, TAND huyện Vị Xuyên mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án. Nguyên Hiệu trưởng Sầm Đức Xương bị tuyên phạt 10 năm 6 tháng tù về hành vi “mua dâm người chưa thành niên” (nhiều lần). Hai bị cáo Hằng và Thúy, một người bị kết án 6 năm, một người bị kết án 5 năm tù, về hành vi “môi giới mại dâm”.

- Ngày 20.1.2010, TAND tỉnh Hà Giang đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm, nhưng phiên tòa này đã bất ngờ bị hoãn.

“Tòa sẽ xem xét kỹ hơn”

Đặc biệt, tại tòa phúc thẩm bị cáo Hằng và Thúy khai, ngoài quan hệ tình dục với Hiệu trưởng Sầm Đức Xương còn có nhiều người khác là bạn ông Xương và một số người đang là cán bộ công chức tỉnh Hà Giang, trong đó có những người là quan chức đảm nhận các chức vụ quan trọng.

Bà Nguyễn Thị H., mẹ của bị cáo Hằng, nói đã rất sững sờ khi thấy con gái khai chi tiết về việc quan hệ với một quan chức trong tỉnh vào tháng 8.2008 và được ông này cho 1,5 triệu đồng. Sự việc này xảy ra khi Hằng 17 tuổi và là học sinh lớp 11.

Luật sư Trần Đình Triển cho biết, bị cáo Hằng còn khai nhận từng quan hệ với một lãnh đạo của ngân hàng chính sách, một số cán bộ công an, hải quan. “Các bị cáo khai rất rõ về ngày giờ, số điện thoại, địa chỉ khách sạn...”, luật sư Triển cho biết.

Đến lượt, bị cáo Thúy cũng khai danh sách "khách mua dâm" nhưng HĐXX cho rằng do bị cáo có đơn nên không cần thiết phải khai thêm.

Kết thúc ngày xét xử thứ nhất, trả lời báo chí, ông Cao Xuân Hùng, chủ tọa phiên tòa cho biết các bị cáo đã khai thêm ra nhiều trường hợp mua dâm, nhưng đây chỉ mới là một chiều nên tòa sẽ xem xét kỹ hơn.

Thái Sơn

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang