Xuất cấp hơn hai nghìn tấn hạt giống trợ giúp các tỉnh bị bão lũ

Xem tin gốc 

Nhân dân - 32 tháng trước 22 lượt xem

ND - Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 1931/QĐ-TTg, yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xuất cấp không thu tiền 1.800 tấn hạt giống lúa, 200 tấn hạt giống ngô, 60 tấn hạt giống rau từ nguồn dự trữ quốc gia để trợ giúp các tỉnh bị ảnh hưởng do cơn bão số 9.

Theo đó, 11 tỉnh, thành phố được nhận số hàng dự trữ trên, gồm: Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Quảng Nam, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Bình Định, Gia Lai, Kon Tum và Đác Lắc. Mức trợ giúp đối với mỗi tỉnh do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quyết định cho phù hợp tình hình thiệt hại thực tế ở địa phương.

Ngoài ra, Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xuất không thu tiền 20 tấn hạt giống rau từ nguồn dự trữ quốc gia do bộ đang quản lý trợ giúp sáu tỉnh bị ảnh hưởng cơn bão số 11 theo Quyết định số 1932/QĐ-TTg. Cụ thể, năm tỉnh Phú Yên, Bình Định, Khánh Hòa, Ninh Thuận và Đác Lắc mỗi tỉnh được cấp ba tấn; tỉnh Gia Lai được cấp năm tấn hạt giống rau. Thủ tướng yêu cầu UBND các tỉnh phân bổ đúng đối tượng, đúng mục đích số hạt giống rau để kịp thời gieo cấy đúng thời vụ, nhanh chóng khắc phục hậu quả bão lũ, góp phần ổn định đời sống nhân dân.

UBND huyện Vân Canh (Bình Định) cho biết, xã Canh Liên có tám làng, gần 500 hộ của năm dân tộc Ba Na, Tày, Thái, Chăm và Kinh vẫn bị cô lập do tuyến đường nối từ huyện lên Canh Liên bị sạt lở nghiêm trọng. Hơn 10 tấn gạo Chính phủ trợ giúp người dân Canh Liên không thể vận chuyển được, người dân phải vượt rừng, suối xuống huyện mang gạo về. Trước đó, cán bộ, chiến sĩ Trường quân sự Quân đoàn 3 (Quân khu 5) tổ chức hai đợt cõng gạo vượt dốc, suối mang 2,5 tấn gạo để cứu đói học sinh và giáo viên Trường phổ thông cơ sở bán trú Canh Liên.

Cơn bão số 9 vừa qua đã đánh sập hoàn toàn phần ngang chữ T và làm hư hỏng nặng các phần còn lại của cầu cảng duy nhất nối giao thông với đất liền của huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi). Các tàu, thuyền không thể cập cảng gần hai tháng qua, gây khó khăn cho nhân dân trong việc đi lại, vận chuyển hàng hóa từ đất liền ra đảo và ngược lại. UBND tỉnh Quảng Ngãi đề nghị Bộ Giao thông vận tải giao Sở Giao thông vận tải làm chủ đầu tư và hỗ trợ tỉnhkinh phí khoảng 50 tỷ đồng để xây dựng cảng Bến Đình, thuộc huyện đảo Lý Sơn.

Tại các xã ven sông Tiền huyện Hồng Ngự (Đồng Tháp) tiếp tục xảy ra sạt lở với hơn 90 nghìn m3 đất, chiều dài 17 km, sâu vào đất liền từ 3 đến 25 m. Huyện Hồng Ngự đã xây dựng cụm tuyến dân cư xã Long Thuận, Long Thạnh A, xã Long Khánh và tuyến dân cư đường tắt Nam Hang, xã Long Khánh A với tổng kinh phí hơn 44 tỷ đồng để phục vụ di dời 1.152 hộ dân vùng sạt lở vào nơi an toàn. Hiện nay tình trạng sạt lở vẫn còn tiếp diễn, UBND tỉnh chỉ đạo chính quyền địa phương thông báo cho nhân dân biết diễn biến sạt lở bờ sông Tiền chủ động phòng tránh cũng như di dời những hộ dân trong vùng nguy hiểm đến nơi ở an toàn.

Đoàn y, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Phú Yên tổ chức khám, cấp phát miễn phí 900 cơ số thuốc kháng sinh, giảm đau, chữa đau mắt và các bệnh ngoài da cho nhân dân xã Xuân Thọ 1, phường Xuân Thành thị xã Sông Cầu. Đồng thời, tặng 400 suất quà trợ giúp nhân dân hai địa phương trên cùng 5.000 quyển vở, 250 bộ sách giáo khoa cho Trường tiểu học số 1 và số 2 Xuân Thọ 1.

Chi cục Thú y Hà Tĩnh cho biết, bệnh đốm trắng gây thiệt hại hàng trăm triệu đồng cho các hộ nuôi tôm ở huyện Cẩm Xuyên, Lộc Hà và thành phố Hà Tĩnh. Đến nay, bệnh đốm trắng ở tôm đã phát sinh ra hơn 10 ha huyện Lộc Hà, chết gần bảy vạn con tôm giống. Chi cục Thú y Hà Tĩnh đã cấp cho các huyện hơn 1.200 kg hóa chất Clorine để xử lý ao, hồ nuôi. Khuyến cáo hộ nuôi tôm không xả thải nước trong hồ bị bệnh ra các mương nước, không sử dụng chung các dụng cụ bị bệnh trong các hồ nuôi và không vứt xác tôm chết bừa bãi. Thường xuyên kiểm tra độ mặn, độ pH, ô-xy hòa tan phù hợp.

Tại các xã Thủy Phương, Thủy Vân, Thủy Thanh... huyện Hương Thủy (Thừa Thiên-Huế), ốc bươu vàng đang phát triển mạnh và lây lan nhanh. Hiện nay, các xã đang huy động nhân dân cắm que xuống ruộng cho ốc bươu vàng vào đẻ trứng để thu gom tiêu hủy. Tuy nhiên, do ốc quá nhiều nên phương pháp thủ công này chưa mang lại hiệu quả cao. Nguy cơ ốc bươu vàng gây hại cho vụ đông xuân rất lớn.

Một số địa phương ở Khánh Hòa đang bị nạn chuột hoành hành, trong đó hai huyện Vạn Ninh và Ninh Hòa bị thiệt hại hơn 300 ha lúa và hoa màu. Trạm BVTV Vạn Ninh cho biết, nguyên nhân xuất hiện nhiều chuột là do mưa ít tạo điều kiện khô ráo cho chuột phát triển mạnh. Việc gieo trồng hoa màu không theo lịch thời vụ và các địa phương chưa được cấp kinh phí mua thuốc diệt chuột cũng là nguyên nhân gia tăng đàn chuột phá hại cây trồng trên địa bàn.

Bà con nông dân xã Đăk Tờ Re, huyện Kon Rẫy (Kon Tum) cũng đang đối mặt với nạn chuột phá hoại lúa và đàn két hàng nghìn con phá lúa rẫy và hoa màu. Chi cục BVTV khuyến cáo người dân không nên sử dụng thuốc diệt chuột đơn lẻ; cần phát quang, dọn dẹp chung quanh ruộng lúa, nơi trú ẩn của chuột đồng thời sử dụng bẫy chuột hoặc lấy ni-lon quây chung quanh đồng ruộng để ngăn chặn chuột vào ruộng cắn lúa...

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang