Xuất cấp hàng dự trữ quốc gia: Bảo đảm kịp thời, đến đúng địa chỉ

Tính đến hết tháng 9-2015 đã có 77.172 tấn gạo, 100.000 chiếc phao áo cứu sinh, 3.806 bộ nhà bạt cứu sinh các loại, cùng nhiều nhu yếu phẩm thiết yếu là những hàng hóa đã được Tổng cục Dự trữ nhà nước (DTNN) kịp thời cấp phát theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Trao đổi với PV Báo Hànôịmới, ông Lê Văn Thời, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục DTNN (Bộ Tài chính) cho biết, việc dự trữ các mặt hàng thiết yếu như: gạo, muối, xăng dầu, máy móc, thuốc chữa bệnh… hiện cơ bản đáp ứng các nhiệm vụ đột xuất, cấp bách của quốc gia, cũng như các chính sách an sinh xã hội. Tổng cục DTNN sẽ phối hợp đồng bộ với các ngành liên quan để hàng cấp phát kịp thời, tới đúng địa chỉ.

Cấp phát nhà bạt tại dự trữ quốc gia Nghệ An. Ảnh: Văn Vĩnh

- Trong những đợt thiên tai bất thường, việc hàng dự trữ quốc gia (DTQG) được xuất cấp kịp thời đã góp phần giúp người dân vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống. Ông có thể cho biết rõ thêm về việc cấp phát hàng DTQG tính đến thời điểm hiện nay?

- Tính đến nay, tổng giá trị hàng DTQG chiếm khoảng 0,21% GDP. Trong đó, các bộ, ngành quản lý khoảng 72%. Với các mặt hàng do Bộ Tài chính trực tiếp quản lý, từ đầu năm đến nay, Tổng cục DTNN đã xuất cấp 77.172 tấn gạo, gồm 13.063 tấn gạo cứu trợ cho nhân dân trong dịp tết Nguyên đán, 13.462 tấn gạo để cứu đói giáp hạt, 5.595 tấn gạo cứu đói hạn hán, 1.982 tấn gạo hỗ trợ dự án trồng rừng, 43.070 tấn gạo hỗ trợ học sinh. Về vật tư, thiết bị, đến hết ngày 20-9-2015, các Cục DTNN khu vực đã thực hiện xong việc xuất cấp vật tư, trang thiết bị (đạt 100% kế hoạch) theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ cho 6 bộ và 63 tỉnh, thành phố gồm: 3.806 bộ nhà bạt cứu sinh các loại; 60 bộ xuồng các loại; 100.000 chiếc phao áo cứu sinh; 52.000 chiếc phao tròn cứu sinh; 1.300 chiếc bè cứu sinh nhẹ và 200 bộ thiết bị chữa cháy rừng. Riêng tỉnh Quảng Ninh được cấp 100 bộ nhà bạt; 2 xuồng cao tốc và huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) 1 bộ xuồng cao tốc để khắc phục hậu quả mưa lũ trong thời gian đầu tháng 8-2015.

- Những ngày gần đây, mưa lớn đã gây thiệt hại nặng nề cho nhiều địa phương. Tổng cục DTNN có phương án gì để sẵn sàng cho nhiệm vụ cấp phát hàng DTQG?

- Ngay từ đầu năm, khi Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo thời tiết diễn biến phức tạp, lãnh đạo Tổng cục DTNN đã chủ động chỉ đạo kế hoạch nhập hàng DTQG để có thể đáp ứng yêu cầu xuất cấp hỗ trợ cho các địa phương theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ khi có tình huống đột xuất, cấp bách xảy ra trên diện rộng. Tổng cục DTNN đã chủ động báo cáo Bộ Tài chính trình Thủ tướng xuất cấp một lượng lớn vật tư, thiết bị DTQG để hỗ trợ cho 6 bộ, ngành và 63 tỉnh, thành phố trong cả nước để trang bị cho các lực lượng phòng chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn với giá trị trên 253 tỷ đồng. Tổng cục DTNN cũng đã chỉ đạo các Cục DTNN khu vực chủ động nguồn hàng, nhân lực, phương tiện để thực hiện, đồng thời phối hợp với các cấp chính quyền địa phương để tổ chức xuất cấp, giao đủ hàng bảo đảm chất lượng trong thời gian ngắn nhất để kịp thời hỗ trợ nhân dân.

- Ba năm qua, gạo DTQG đã được xuất cấp đến học sinh các vùng đặc biệt khó khăn theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Ông có thể chia sẻ thêm về điều này?

- Trong năm học 2014-2015, Bộ Tài chính đã xuất cấp hơn 65.700 tấn gạo để hỗ trợ cho khoảng 486.000 học sinh của 49 tỉnh, thành phố. Năm học 2015-2016, Bộ Tài chính đã có quyết định tạm xuất cấp hai tháng đầu năm học với số lượng 14.181 tấn gạo cho một số trường có số lượng học sinh nhiều và thời gian khai giảng năm học sớm, tại 39 tỉnh, thành phố. Tuy nhiên, quá trình thực hiện còn có nhiều cách hiểu khác nhau về đối tượng thụ hưởng chính sách, gây khó khăn khi rà soát đối tượng dẫn đến chậm tiến độ giao, nhận gạo hỗ trợ. Bên cạnh đó, địa bàn được tiếp nhận hỗ trợ gạo thuộc các vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, đường sá hiểm trở... Thời gian tới, ngành DTQG sẽ phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, thống kê chính xác số học sinh thuộc đối tượng thụ hưởng chính sách để sớm có số liệu báo cáo Bộ Tài chính ban hành quyết định cấp gạo, kịp thời hỗ trợ cho học sinh.

- Với lượng hàng hóa lớn được xuất cấp hằng năm, việc thực hiện cơ chế giám sát đã được Tổng cục DTNN triển khai như thế nào để bảo đảm hàng hóa cứu trợ đến đúng đối tượng thụ hưởng?

- Cơ chế giám sát hàng DTQG hiện nay khá chặt chẽ, nhất là việc hỗ trợ gạo cho học sinh. Bộ Tài chính đã ban hành văn bản hướng dẫn các địa phương tổ chức cấp phát, giao nhận gạo hỗ trợ học sinh và đã có văn bản yêu cầu các địa phương căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao tổ chức các đoàn kiểm tra liên ngành, kiểm tra quá trình xác định học sinh thuộc đối tượng hỗ trợ gạo, tiếp nhận, quản lý và sử dụng gạo hỗ trợ học sinh để kịp thời chấn chỉnh những sai sót trong quá trình thực hiện. Đối với việc phân bổ, cấp phát gạo cho nhân dân trong dịp tết Nguyên đán, giáp hạt và khắc phục hậu quả thiên tai đều do chính quyền các cấp thực hiện và có sự kiểm tra, giám sát của ngành chức năng, bảo đảm các địa phương sử dụng đúng mục đích, nhân dân sử dụng gạo được cấp phát để ăn hằng ngày.

- Xin cảm ơn ông!

Hương Ly thực hiện

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Xa-hoi/811116/xuat-cap-hang-du-tru-quoc-gia-bao-dam-kip-thoi-den-dung-dia-chi