Xuân về trên vùng tây bắc Hòa Vang

Đồng chí Đặng Việt Dũng và Nguyễn Đăng Hải tặng quà tết cho bà con Cơ Tu xã Hòa Bắc.

(Cadn.com.vn) - Mùa xuân dường như đã về rất sớm trên vùng Tây Bắc Hòa Vang, có thể cảm nhận được điều đó khi năm 2015 vừa qua, chương trình xây dựng Nông thôn mới ở Hòa Vang gần “cán đích” theo kế hoạch. Không khí mừng Đảng, mừng xuân mới đang rộn rã khắp nẻo thôn quê... Đã thành thông lệ, những ngày giáp Tết Bính Thân -2016, đoàn công tác của Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam TPĐà Nẵng... lại lên thăm, chúc tết, tặng quà, để cùng hòa chung với niềm vui phấn khởi chào đón một mùa xuân mới của bà con các dân tộc thiểu số vùng Tây Bắc, Hòa Vang.

Chị Lê Thị Thu Hà-Chủ tịch UBND xã Hòa Bắc, một trong những Chủ tịch xã trẻ nhất của H. Hòa Vang phấn khởi cho biết: Là một xã miền núi xa xôi, khó khăn nhất của TP Đà Nẵng, trong 19 tiêu chí của chương trình xây dựng nông thôn mới, Hòa Bắc chỉ còn 2 tiêu chí, phấn đấu đến giữa năm 2016 sẽ hoàn thành. Hòa Bắc đã đổi thay rất nhiều, đường giao thông nông thôn đã cơ bản, trạm y tế, trường học từ mầm non đến THCS đã kiên cố, khang trang đảm bảo khám chữa bệnh cho nhân dân, đảm bảo cho con em học hành. Nhiều mô hình kinh tế đã mở ra góp phần nâng cao đời sống cho người dân. ANCT-TTATXH đảm bảo giữ vững, ổn định.

Trên địa bàn xã có hai thôn Tà Lang và Giàn Bí với hơn 90% là đồng bào dân tộc Cơ Tu, trước đây đời sống rất khó khăn, đến nay diện mạo cũng đã đổi thay, không còn nhà tạm, đời sống nhân dân được nâng cao. Hơn 200 hộ đồng bào Cơ Tu, chỉ còn 38 hộ nghèo. Nét nổi bật là lần đầu tiên trong năm 2015, chính quyền và ngành chức năng đã làm thủ tục giao đất giao rừng cho bà con, phấn đấu quý 2-2016 sẽ hoàn tất, vậy là bà con sẽ yên tâm sản xuất, trồng thêm rừng, nuôi thêm bò, heo, gà... UBND TP cũng đang quy hoạch xây dựng hai khu Tái định cư mới, tương lai không xa, Tà Lang-Giàn Bí sẽ là một thị tứ khang trang “tọa lạc” bên cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi, nối liền Nam Đông, TT-Huế trên con đường Bắc-Nam hiện đại này...

Bà Lê Thị Thái Dương-Phó Chủ tịch UBMTTQVN TP Đà Nẵng
tặng quà tết cho bà con Cơ Tu, thôn Phú Túc, Hòa Phú.

Chia tay với bà con Cơ Tu ở Hòa Bắc, chúng tôi về thôn Trung Nghĩa, xã Hòa Ninh, đây là nơi cư trú của 26 hộ bà con người Hoa ở Hòa Vang, Đà Nẵng. Trung Nghĩa không còn là xóm nghèo, cằn cỗi như cách đây nhiều năm mà đã là thôn “Văn hóa” của xã. Nhờ phát triển vườn rừng và chăn nuôi, đời sống bà con nơi đây đã cải thiện rõ rệt. Có nhà sinh hoạt văn hóa, có trường mẫu giáo, tiểu học khang trang. Bà con ỏ Trung Nghĩa luôn chấp hành tốt chủ trương đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. Đoàn kết, cùng hỗ trợ nhau lao động sản xuất, giữ gìn ANTT đảm bảo... Ngược về phía Tây, chúng tôi lên thôn Phú Túc, cũng là một thôn có hơn 90% đồng bào Cơ Tu của xã Hòa Phú, Hòa Vang.

Ông Nguyễn Văn Lớ-Bí thư Chi bộ thôn hồ hởi: “Hòa Phú là xã miền núi, nhưng lại hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới, thuộc hàng nhanh nhất của Hòa Vang cũng là một phần đóng góp của thôn mình đấy...”. Quả vậy, Phú Túc đang là “điểm sáng” về mô hình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của đồng bào Cơ Tu ở Đà Nẵng. Cuộc sống của bà con nơi đây vẫn dựa vào sản xuất nông nghiệp, trồng rừng, làm ruộng và chăn nuôi, nhưng đã khá quy củ, bài bản và rất mạnh dạn áp dụng khoa học công nghệ, đầu tư nuôi con gì, trồng cây gì sao cho có hiệu quả. Hỏi chuyện mới biết Bí thư Chi bộ Nguyễn Văn Lớ đang là đảng viên gương mẫu trong sản xuất kinh doanh, hiện trang trại gia đình ông đang có hơn 50 con bò, trong thôn nhiều hộ gia đình khác cũng đang là “tỷ phú” từ các trang trại chăn nuôi. Một mô hình phát triển kinh tế điển hình nữa là Tổ hợp tác xã sản xuất rượu cần truyền thống Cơ Tu do ông Lê Văn Nghĩa làm Tổ trưởng. Hơn 500 chóe rượu cần Phú Túc đang có mặt tại Hội Chợ xuân Đà Nẵng năm 2016 này, thu về hàng chục triệu đồng lợi nhuận cho xã viên, trở thành nghề truyền thống rất có khả thi trong nay mai...

Trong chuyến thăm, chúc tết đồng bào các dân tộc thiểu số ngày 1-2-2016, đoàn công tác của Lãnh đạo Đà Nẵng gồm các đồng chí Đặng Việt Dũng-Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP; ông Nguyễn Đăng Hải-Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQ VN, bà Lê Thị Thái Dương-Phó Chủ tịch UBMTTQVN TP...đại diện Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN TP đã tặng hơn 455 suất quà, trị giá hơn 260 triệu đồng cho bà con Cơ Tu, người Hoa, các thầy cô giáo, y Bác sĩ Quân dân y tại Hòa Bắc, Hòa Ninh và Hòa Phú.

Cùng ngày, đồng chí Trần Thọ-Chủ tịch HĐND TP và đồng chí Nguyễn Nho Trung-Phó Chủ tịch HĐND TP cũng đã đến thăm, chúc tết tại xã Hòa Phú, Hòa Bắc, Hòa Khương, gia đình chính sách huyện Hòa Vang và quận Thanh Khê, Trung tâm Giáo dục-Dạy nghề 05-06 TPĐà Nẵng. Một mùa xuân nữa đã về trên vùng Tây Bắc, Hòa Vang...

Hồng Thanh

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/64_144183_xuan-ve-tren-vu-ng-tay-ba-c-ho-a-vang.aspx